Vòng quanh Thế giới

Người đàn ông tử vong vì vết liếm của chó cưng

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Một người đàn ông bị nhiễm trùng hiếm gặp từ nước bọt của chó của mình sau khi bị thú cưng liếm.

Người đàn ông 63 tuổi không xác định danh tính hoàn toàn khỏe mạnh trước khi bị căn bệnh tàn khốc đánh bại, các bác sĩ cho biết.

Ông nằm viện hai tuần trong đau đớn với hàng loạt tình trạng như viêm phổi, hoại thư và sốt tới 41 độ C.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân này bị nhiễm Capnocytophaga canimorsus, một loại vi khuẩn thường lây truyền qua vết cắn - nhưng có thể lây lan chỉ bằng một cú liếm.

Người đàn ông bị nổi mụn nước trên toàn bộ đầu và cơ thể và bị nhiễm trùng khiến máu đóng cục và gây ra sự thối rữa da.

Khi người đàn ông lần đầu tiên đến bệnh viện, ông có các triệu chứng như cúm trong 3 ngày, bị sốt và thở khó. Ông cũng bị nhiễm trùng huyết nặng và phải chăm sóc đặc biệt để cứu mạng.

Trường hợp bi thảm của nam bệnh nhân đã được các bác sĩ ở Rote Kreuz Krankenhaus, Bremen, Đức báo cáo trong một tạp chí y khoa

Trong 4 ngày đầu tiên ở bệnh viện, tình trạng của ông trở nên tồi tệ hơn, bắt đầu với những nốt phát ban trên mặt, đau dây thần kinh và có vết bầm tím ở chân. Những triệu chứng này sau đó tiến triển khiến thận và gan ngừng hoạt động, còn máu đông cục, da thối rữa và cuối cùng là tim ngừng đập.

Sau khi tim bệnh nhân ngừng đập, các bác sĩ dùng tới thiết bị hỗ trợ sự sống nhưng phải vật lộn tìm mọi cách để cứu mạng người đàn ông nhưng không thành.

Tình trạng hoại thư (một khối lượng đáng kể các mô cơ thể chết) xảy ra ở tay và chân của người đàn ông.

Ông bị nhiễm nấm trong phổi, dẫn đến viêm phổi; phồng rộp trên toàn bộ cơ thể và hoại thư ở ngón tay và ngón chân; và bị bắt MRSA.

Ảnh chụp quét não cho thấy có một lượng lớn chất lỏng trong não, điều gây tổn thương vĩnh viễn cho cơ quan này.

Dù đã hết sức nỗ lực, các bác sĩ và gia đình đành chấp nhận là ông không qua khỏi. Bệnh nhân tử vong 16 ngày sau khi nhập viện.

Theo các bác sĩ, vi khuẩn C. canimorsus vào trong cơ thể người thông qua vết cắn nhưng họ rất ngạc nhiên vì trong trường hợp của người đàn ông, chỉ bằng một vết liếm, có lẽ chỉ truyền một lượng nhỏ vi khuẩn, mà khiến bệnh nhân suy sụp hoàn toàn.

Một nghiên cứu ở Hà Lan chỉ ra, trường hợp như của người đàn ông là rất hiếm và xác suất là 1/1,5 triệu người. Nó gây tử vong trong khoảng 28 đến 31% trường hợp.

Thông thường, các bác sĩ cho biết thêm, chỉ những người có hệ miễn dịch yếu mới bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vi khuẩn trên, nhưng từ trường hợp này cho thấy nó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Người đàn ông thậm chí không có vết thương hở.

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất