Vòng quanh Thế giới

Mỹ vượt mốc 1 triệu ca nhiễm COVID-19

Phương An
Chia sẻ

Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ đã vượt mốc 1 triệu người, chiếm 1/3 số ca nhiễm bệnh trên toàn thế giới.

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 29/4, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt mốc 3 triệu người, cụ thể có 3.136.232 trường hợp được ghi nhận. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới là 217.799 trường hợp và có 953.245 ca phục hồi.

Trong 24h qua, Mỹ ghi nhận thêm 25.098 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này lên 1.035.454 trường hợp, chiếm 1/3 tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn thế giới. Số ca tử vong mới vì COVID-19 là 2.456 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong tại Mỹ lên 59.252, chiếm 1/4 tổng số ca trong trên thế giới.

Tính thời thời điểm hiện tại, tuy số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ đã giảm nhưng số ca nhiễm mới vẫn ở mức cao với khoảng 24.000-41.000 ca nhiễm mới và khoảng 1.200-2.600 ca tử vong mỗi ngày. Dù vậy, một số bang ở Mỹ đã bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa, cho phép các cửa hàng, dịch vụ hoạt động trở lại.

Một bệnh nhân nhiễm COVID-19 được chuyển đi từ Bệnh viện Elmhurst ở New York.

Italy ghi nhận thêm 2.091 ca nhiễm COVID-19 mới trong 24h qua, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 201.505. Số ca tử vong tăng lên 27.359 trường hợp (tăng 382 ca) và số ca hồi phục là 68.941 người (tăng 2.317 người).

Tây Ban Nha ghi nhận có 232.128 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 2.706 ca nhiễm mới, số ca tử vong là 23.822 (tăng 301 trường hợp). Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết đã công bố 1 kế hoạch 4 giai đoạn nhằm dỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn quốc, nhằm kiểm soát một trong những nơi bùng dịch COVID-19 tồi tệ nhất trên giới, với mục tiêu đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường trước cuối tháng 6. Việc dỡ bỏ những biện pháp nghiêm ngặt sẽ bắt đầu từ ngày 4/5, tùy vào từng khu vực.

Tại Pháp, tổng số ca nhiễm COVID-19 hiện tại là 165.911 ca, tăng thêm 2.638 ca. Số ca tử vong vì COVID-19 đã lên tới 23.660 người - tăng 367 trường hợp trong 24 giờ qua, bao gồm 14.810 ca tử vong ở các bệnh viện (tăng 313 ca) và 8.850 ca tử vong ở các nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội (tăng 54 ca).

Ngày 28/4, Thủ tướng Edouard Philippe đã công bố kế hoạch chi tiết của chính phủ để dần dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Việc nới lỏng lệnh phong tỏa sẽ bắt đầu thực hiện vào ngày 11/5 nhưng ông cũng cảnh báo tình thế có thể đảo ngược trở lại nếu số ca nhiễm mỗi ngày tăng trên 3.000 ca.

Anh ghi nhận 586 ca tử vong mới tại các bệnh viện, nâng tổng số ca tử vong lên 21.678 người. Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Anh là 161.145, tăng 3.996 trường hợp trong 24 giờ qua.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất