Vòng quanh Thế giới

Muôn hình muôn vẻ cách chống gian lận thi cử: Làm bài trong phòng ăn, cởi quần áo khi thi

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Làm bài thi trong phòng ăn, cởi bỏ quần áo trước khi thi hay đội mũ giấy,... là ba trong nhiều cách mà một số trường trên thế giới áp dụng để chống gian lận thi cử.

Ngày 19/12 vừa qua, Học viện Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, tổ chức cho sinh viên thi cuối kỳ tại phòng ăn để tránh gian lận trong thi cử. Theo cán bộ nhân viên nhà trường, sinh viên tham gia kỳ thi đều học cùng một lớp nhưng do phòng học nhỏ, không thích hợp để thi nên đành dời địa điểm thi qua phòng ăn.

Các sinh viên làm bài thi trong phòng ăn.

Phòng ăn có khoảng không gian rộng hơn nhiều và khoảng cách giữa các bàn cũng xa nhau hơn nên các sinh viên khó lòng gian lận khi làm bài thi. Ngoài trường hợp trên, còn có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười khác về cách chống gian lận trong thi cử ở khắp nơi trên thế giới.

Tháng 3/2016, trong kỳ thi tuyển vào quân đội ở bang Bahir, Ấn Độ, 1.159 nam sinh chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, ngồi thi ngoài trời và mỗi người cách nhau 2,5m. Trong suốt 1 tiếng làm bài đều có lính đi tuần tra xung quanh. Với cách làm này, giám thị cho rằng không ai có thể mang phao thi hoặc sử dụng thiết bị điện tử để gian lận được.

Trước đó cũng có nhiều trường áp dụng cách ngồi thi ngoài trời nhưng ít nhất các học sinh, sinh viên vẫn được mặc quần áo đầy đủ. Trong ảnh, các học viên của trường Huấn luyện Quân sự tham gia kỳ thi ngoài trời ở thành phố Allahabad, Ấn Độ.

Ngày 11/4/ 2015, hơn 1.700 học sinh tại một trường trung học ở Thiểm Tây, Trung Quốc, phải ngồi dưới sân trường nắng nóng để làm bài kiểm tra.

Hơn 1,4 triệu sinh viên đang ngồi ở bậc cầu thang của một tòa nhà 4 tầng ở bang Bihar, miền Đông Ấn Độ, để làm bài thi cuối năm.

Kỳ thi cuối năm ở một trường thuộc làng Sagarkhel, tỉnh miền núi Wardak, Afghanistan.

Bắt học sinh lập “hàng rào sách” để che chắn xung quanh, tránh trường hợp nhìn ngang liếc dọc trong thi cử tại một trường học ở Trung Quốc.

Vào đầu năm 2017, một trường cập hai thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc cũng yêu cầu học sinh đội tờ báo lên đầu khi làm bài thi.

Năm 2013, giảng viên Đại học Kasetsart, Thái Lan, yêu cầu khoảng 100 sinh viên đội mũ giấy có gắn 2 tờ A4 ở hai bên để chống gian lận trong kỳ thi.

Thậm chí, Trung tâm Hàng không dân dụng Thái Lan còn buộc các thí sinh tham gia kỳ thi phải đội hộp các tông lên đầu.

Một trường khác lại bắt học sinh che ô khi làm bài.

Giáo viên tại Đại học Thomas More ở thành phố Antwerp, Bỉ, sử dụng thiết bị bay không người lái gắn camera GoPro để giám sát sinh viên trong kỳ thi cuối năm.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất