Vòng quanh Thế giới

Meghan sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ sau cuộc phỏng vấn gây chấn động Hoàng gia Anh?

Hà Vy
Chia sẻ

Tờ Daily Mail đưa tin, Meghan đang có ý định phát triển sự nghiệp chính trị, cân nhắc tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

Daily Mail dẫn nguồn tin của một nhân vật cấp cao giấu tiên của Vương quốc Anh cho biết, Meghan đang cân nhắc sử dụng hiệu ứng sau cuộc phỏng vấn gây chấn động Hoang gia Anh mới đây để bắt đầu sự nghiệp chính trị.

Meghan được cho chủ đích kết nối với các thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ Mỹ để khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, thời điểm Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã 82 tuổi và có thể tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của mình.

Meghan sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ sau cuộc phỏng vấn gây chấn động Hoàng gia Anh? Ảnh 1
Meghan có thể tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

Tin đồn này xuất hiện ngay sau khi Meghan và Hoàng tử Harry có cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey đẩy Hoàng gia Anh vào khủng hoảng. Nổi bật trong đó, Meghan cáo buộc một thành viên cấp cao Hoàng gia Anh đã phân biệt chủng tộc.

Năm ngoái, Meghan cũng được đồn đón không từ bỏ quốc tịch Mỹ vì muống giữ lại con đường đến với chính trường nước Mỹ. Khi ấy, người ta cũng cho rằng, trong trường hợp Harry và Meghan từ bỏ chức danh Hoàng gia, cô sẽ “cân nhắc nghiêm túc” việc tranh cử Tổng thống Mỹ.

Sau khi rời khỏi gia đình hoàng gia Anh, Harry và Meghan đã từ bỏ danh hiệu Hoàng tử và Công nương, trong khi vẫn giữ danh hiệu Công tước và Nữ công tước xứ Suss.ex.

Nếu những tin đồn về tham vọng Nhà Trắng trở thành sự thật, Meghan có thể sẽ phải từ bỏ tước hiệu Suss.ex, nếu không được Quốc hội cho phép ngoại lệ, vì hiến pháp Mỹ cấm chính phủ cấp tước hiệu quý tộc. 

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất