Vòng quanh Thế giới

Kịch bản nào cho ông Trump khi không thể tiếp tục làm tổng thống Mỹ?

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Nhiều đời tổng thống Mỹ đều đánh bại đối thủ để giữ vững chức vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo. Chuyện gì sẽ xảy đến với ông Trump nếu ông không thể tiếp nối truyền thống đó?

Khi chiến thắng thuộc về ông Joe Biden, Donald Trump sẽ trở thành một trong bốn vị tổng thống hiếm hoi trong lịch sử nước Mỹ phải rời Nhà Trắng chỉ sau một nhiệm kỳ duy nhất. Sau khi thất cử, ông Trump vẫn có thể trở về với vai trò vốn có - tỷ phú "làm mưa làm gió" khắp các trang tin tức và mạng xã hội, dù rằng báo chí từng loan tin công ty của ông lâm nợ, hoạt động kinh doanh đã bị đại dịch COVID-19 giáng một đòn đau.

Ngay cả khi muốn "an phận" ở nhà làm thương gia giàu có và chơi golf mỗi khi rảnh rỗi, chưa chắc Trump đã được toại nguyện. Trong thời gian nhậm chức, công việc ở tập đoàn Trump Organization do các con của ông là Donald Trump Jr., Eric Trump và một giám đốc điều hành cùng nhau giải quyết. Hậu thất cử, có thể Donald Trump sẽ quay về nắm vai trò lãnh đạo cho con tàu khổng lồ này và tiếp tục các giao dịch trên toàn cầu.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nhất là khi lượng khách đặt phòng và sân chơi golf giảm mạnh do đại dịch. Trump Organization từng cân nhắc bán khách sạn hạng sang Trump International Hotel tại thủ đô Washington D.C. để tránh bị kiện cáo, nhưng rồi cũng phải gác lại kế hoạch. 

Thương hiệu cộp mác ông Trump vẫn có giá trị cực lớn trên thị trường, nhưng trước đó ông từng gặp nhiều điều tiếng do phát ngôn của mình. Năm 2016, hàng trăm người dân tại khu chung cư Trump Place ở New York đã ký tên kiến nghị xóa tên Trump khỏi tòa nhà vì bất đồng quan điểm với những lời nói của ông.

Một vấn đề nan giải khác là tài chính. Theo thông tin từ Forbes, "đế chế" của ông Trump đang mang nợ hơn 1 tỷ USD, trong đó khoản nợ dưới danh nghĩa cá nhân của ông chiếm 421 triệu USD. Để đảm bảo có thể duy trì hoạt động, công ty của ông sẽ phải thanh lý một số tài sản, tạo ra ấn tượng xấu trong mắt cử tri. 

Tổng thống Trump chuyển nơi cư trú từ New York sang Florida trong thời gian đương nhiệm. Với động thái này, dường như ông muốn giảm gánh nặng thuế, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ từ người dân địa phương trong cuộc bầu cử năm nay. Rời Nhà Trắng, ông có thể sẽ quay về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago mà mình cực kỳ yêu thích trong lúc nhậm chức tổng thống. Niềm đam mê golf cũng chiếm khá nhiều thời gian nhàn hạ của ông Trump. Trong lúc các hãng truyền thông lớn gọi tên đối thủ Joe Biden cho vị trí tổng thống tân nhiệm, ông còn đang đánh golf ở Virginia.

Nếu vẫn còn ngọn lửa nhiệt tình với sự nghiệp chính trị, ông Trump sẽ tiếp tục tranh cử vào năm 2024. Bằng việc khẳng định mình đã thắng và chỉ trích phe đối thủ "chơi xấu", ông đã trải sẵn con đường, tạo dựng thanh thế để sẵn sàng cho sự trở lại trong lần bầu cử kế tiếp. Cựu trợ lý của tổng thống cũng cho biết trong 4 năm tới, Donald Trump vẫn trông trẻ hơn "về mặt thể chất" so với ông Joe Biden hiện tại.

Một lối rẽ khác mà ông Trump có thể chọn chính là tìm người thừa kế xứng đáng để tiếp bước con đường chính trị. Ivanka được xem là một ứng cử viên sáng giá nhờ thái độ mềm mỏng, ôn hòa hơn anh trai Donald Trump Jr. khi kêu gọi kiểm tất cả những phiếu hợp lệ, cũng như loại bỏ các phiếu bầu gian lận. "Bầu cử tự do và công bằng là nền tảng của chế độ dân chủ mà chúng ta đang sở hữu", cô viết trên Twitter. Donald Trump Jr. cũng úp mở về khả năng đứng ra tranh cử trong năm 2024. Trump cũng có thể ủng hộ người mà ông cho là đủ khả năng gánh vác, chẳng hạn như Thống đốc Ron DeSantis của bang Florida.

Công tố viên New York đang mở rộng điều tra hành vi gian lận ngân hàng và bảo hiểm của Trump Organization. "Ông hoàng" của đế chế kinh doanh khổng lồ còn bị nhiều người phụ nữ "tố" là quấy rối tình dục. Không chỉ vậy, Donald Trump còn bị IRS kiểm tra liên tục từ trước khi nhậm chức vì cáo buộc trốn thuế. Trước tình hình đó, cũng có thể ông sẽ chọn cách rời nước Mỹ để đến một quốc gia khác "thân thiện" với mình hơn. Trump hoàn toàn đủ khả năng để làm điều đó, với hộ chiếu thông hành khắp nhiều đất nước và mối quan hệ với các lãnh đạo cấp cao từ khi ông còn đương chức.

Đối diện nguy cơ bị truy tố do "né" thuế nhiều năm, ông có thể phải xin ân xá từ chính phủ mới. Nếu không, ông Trump phải thỏa thuận nhận tội với bên công tố và thương lượng với chính phủ về khoản tiền thuế hàng triệu USD mà ông được "ưu đãi" từ chính phủ tiền nhiệm của cựu Tổng thống Barack Obama.

Sau khi rút lui khỏi Nhà Trắng, có lẽ ông Trump sẽ muốn bù đắp lại quãng thời gian buồn tẻ của bà Melania khi tháp tùng ông trong đủ mọi chiến dịch. Đệ nhất phu nhân từng bị tung đoạn ghi âm nói chuyện với bạn, trong đó bà phàn nàn về sự căng thẳng khi phải trang trí Nhà Trắng dịp Giáng sinh. Thái độ ỉu xìu, hiếm khi cười tươi của vợ ông Trump cũng cho thấy bà chẳng hứng thú gì với cuộc sống trong Nhà Trắng. 

Bà từ bỏ sự nghiệp người mẫu ở New York, rời khỏi căn hộ sang trọng, tiện nghi, gác lại việc chuyên tâm dạy dỗ con trai đang tuổi ăn học, thậm chí - theo một quyển sách - phải đàm phán lại hợp đồng tiền hôn nhân khi chồng đắc cử. Đệ nhất phu nhân theo chồng đi khắp thế giới, tham gia các hoạt động công ích, sát cánh cùng chồng khi ông gặp bê bối, trở thành mục tiêu của phiên tòa luận tội. Trong thời gian nhiễm COVID-19, bà vẫn tiếp tục ủng hộ ông Trump tranh cử tổng thống. Lần này, có lẽ ông Trump sẽ nhường vợ quyết định chuyện trọng đại trong nhà, chẳng hạn như họ sẽ định cư ở đâu.

Nghe có vẻ khó tin, song viễn cảnh ông Trump tiếp tục ở lại Washington để trông con trai đi học không phải là bất khả thi. Trước khi theo học trường tư tại thủ đô, Barron từng trải qua một thời gian khó khăn khi phải thích nghi với điều kiện sống thay đổi quá đột ngột giữa hai nơi New York - Washington. Vốn nổi tiếng cưng chiều con trai, hẳn ông Trump cũng sẽ sẵn lòng mua nhà để sống lâu dài tại thành phố này, không khiến con thấy bất tiện.

Vợ chồng Obama kiếm hàng chục triệu USD nhờ viết tự truyện. Với số người ủng hộ lên đến hàng triệu, không lý nào ông Trump không thể tiếp nối con đường này. Thuở trước, ông thường xuyên phàn nàn về những người trục lợi bằng cách tiết lộ những "bí mật" về gia đình mình mà chẳng biết đúng sai. Giờ đây, nếu phải rời Nhà Trắng, ông cũng có thể hưởng thụ cảm giác "được trả tiền để tiết lộ bí mật" như ai.

Ông Trump cực kỳ bất mãn với động thái của Fox News khi tuyên bố chiến thắng sớm cho ông Biden tại bang Arizona. Khi rời ghế tổng thống, rất có thể ông sẽ dựng nên một đài truyền hình đối trọng với Fox, đồng thời chi mạnh tay để lôi kéo những nhân tài từ đó sang. Nếu viễn cảnh này thực sự xảy ra, ông Trump sẽ có cơ hội hợp tác chặt chẽ với các đồng minh cần đến sự ủng hộ để đứng vững chân hơn trong giới chính trị. Đó sẽ là nền tảng để gia đình Trump khởi động các chiến dịch chính trị hoặc tìm cách kiếm tiền từ phong trào bảo thủ MAGA.

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất