Vòng quanh Thế giới

Kate từng khiến Nữ hoàng phật ý vì không có việc làm

Theo Express
Chia sẻ

Dẫu cho được người dân yêu mến và công nhận là vợ hiền của Hoàng tử William, song ít ai biết thuở ban đầu gặp gỡ, Kate đã không được Nữ hoàng đánh giá cao.

Thấm thoát đã qua 9 năm kể từ ngày Kate trở thành Nữ công tước xứ Cambridge, sánh đôi cùng William trong các nhiệm vụ phụng sự Nữ hoàng. Suốt ngần ấy thời gian làm nàng dâu hoàng tộc, cô vẫn được cả gia đình chồng, người dân lẫn truyền thông ưu ái vì phong thái đoan trang, tính tình nhã nhặn và hiểu lễ nghĩa.

Tuy nhiên, theo nhà viết tiểu sử hoàng gia Katie Nicholl, Nữ công tước xứ Cambridge vốn không nhận được sự ủng hộ hết lòng từ phía nhà chồng ngay từ thuở ban đầu. Trong quyển sách The Making of a Royal Romance, Nicholl cho biết lúc mới gặp gỡ cô gái mà cháu trai muốn chung sống trọn đời, Nữ hoàng vẫn còn đắn đo chưa biết mối hôn sự này sẽ đi về đâu khi nàng dâu tương lai chưa có việc làm ổn định.

Kate từng khiến Nữ hoàng phật ý vì không có việc làm Ảnh 1

"Nữ hoàng rất quan tâm đến chuyện kết hôn của đôi trẻ. Cá nhân bà tin rằng Kate cần có công việc toàn thời gian và tạo dựng danh tiếng cho riêng mình trước khi công bố tin đính hôn", phóng viên hoàng gia viết. "Dù không còn trẻ nhưng Nữ hoàng vẫn luôn được công nhận là một trong những thành viên làm việc cật lực nhất trong hoàng gia. Đối với bà, việc một thành viên tương lai của hoàng thất không có sự nghiệp của riêng mình là điều không thể chấp nhận được".

Tại thời điểm đó, Nữ hoàng không quá thân quen với cô gái đã "hớp hồn" cháu trai mình, dù cho hai người đã gặp nhau mấy lần. Nicholl nói thêm: "Khi không ở cùng nhau tại Balmoral, cặp đôi sẽ đi trượt tuyết hoặc nghỉ dưỡng ở đảo Mustique. Kate đi nghỉ ở đó thường xuyên đến nỗi cô được truyền thông mệnh danh là 'Bà hoàng Mustique', danh hiệu vốn thuộc về Công chúa Margaret. Lúc bấy giờ, nước Anh đang trong giai đoạn suy thoái. Do vậy, Nữ hoàng tỏ ra không hài lòng vì hành động phô trương lối sống xa hoa này".

"Trong lúc cả thế giới đang bàn tán về chuyện tình cổ tích giữa hoàng tử và cô gái thường dân, Nữ hoàng tuyên bố việc đính hôn nên được hoãn lại cho đến khi Kate có sự nghiệp vững vàng", bà bổ sung. 

Kate từng khiến Nữ hoàng phật ý vì không có việc làm Ảnh 2

Một nguồn tin nói với bà Nicholl: "Theo ý của Nữ hoàng, nếu Kate trở thành hôn phối của William thì phải tìm được công việc nghiêm túc. Vi vu từ điểm du lịch xa hoa này sang khu nghỉ dưỡng năm sao khác không phải là chuyện mà Vương hậu tương lai nên làm". Khi ấy, thái độ phật ý của Nữ hoàng đã khiến Kate tổn thương.

Song, Nữ công tước xứ Cambridge đã chứng minh cho hoàng gia và người dân Anh rằng cô có thể cáng đáng trọng trách của một Vương hậu tương lai. Từ khi trở thành phu nhân của William, cô đã cùng chồng gánh vác trách nhiệm hoàng gia, trở thành "cánh tay" đắc lực của Nữ hoàng, đặc biệt là trong các cuộc khủng hoảng như đại dịch COVID-19.

"Đó là thời điểm khó khăn với tất cả mọi người, hoàng gia cũng không ngoại lệ. Việc có Kate bên cạnh đã giúp Nữ hoàng an tâm và thích nghi tốt hơn với cuộc sống mới tại Windsor", một nguồn tin cho biết. "Trên hết, Nữ hoàng đã được an ủi phần nào khi biết rằng cháu trai và cháu dâu là hai người mình có thể tin tưởng, giao phó nhiệm vụ khi bà vắng mặt".

Nguồn tin cũng tiết lộ: "William cảm thấy nhẹ nhõm khi có Kate song hành trong thời điểm gian nan. Cách họ tiếp cận vấn đề cũng tương tự nhau - cả hai đều giữ thái độ bình tĩnh và tập trung vào khía cạnh tích cực". Nhiều người tin rằng Nữ hoàng đánh giá nhà Cambridge cao hơn Thái tử Charles, đồng thời có ý ưu tiên cho cháu trai thừa kế ngai vàng để đảm bảo tương lai của chế độ quân chủ.

Chia sẻ

Theo

Express

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất