Vòng quanh Thế giới

Hơn 17.000 người nhiễm COVID-19 tại Singapore, số ca mắc hàng ngày giảm dần

Thiên Ân
Chia sẻ

Singapore ghi nhận thêm 932 ca nhiễm virus corona, nâng tổng số ca lên tới 17.101. Đây là ngày thứ 8 liên tiếp số ca nhiễm hàng ngày giảm dưới 1.000 mặc dù số liệu ngày 1/5 cao hơn so với những ngày gần đây.

Đa số ca nhiễm mới ghi nhận ở Singapore là lao động nước ngoài sống trong các ký túc xá.

Chỉ có 5 người Singapore và thường trú nhân nằm trong số những bệnh nhân mới nhiễm được ghi nhận ngày 1/5. Công nhân nhập cư sống trong ký túc xá tiếp tục là đối tượng nhiễm bệnh chiếm đa số.

Hôm qua 30/4, Bộ Y tế Singapore ghi nhận 528 ca nhiễm mới, trong đó 488 người là lao động nước ngoài sống trong ký túc xá.

Tổng cộng có 13.842 trong số 323.000 công nhân nhập cư sống trong ký túc xá - 4,3% - có xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Theo Bộ Y tế nước ngày, phát hiện thêm nhiều ca mắc hơn trong ký túc xá sau khi xét nghiệm rộng rãi được thực hiện. Hầu hết những trường hợp này có triệu chứng nhẹ và đang được theo dõi tại các cơ sở cách ly cộng đồng hoặc bệnh viện.

Số ca nhiễm trong cộng đồng đã giảm xuống mức trung bình 14 ca/ngày so với mức trung bình là 25 ca/ngày cách đây hai tuần trước.

Số ca nhiễm không liên quan trong cộng đồng cũng đã giảm xuống mức trung bình 7 ca/ngày tuần qua so với trung bình 17 ca/ngày hai tuần trước.

Tính đến ngày 30/4, 1.244 bệnh nhân ở Singapore đã phục hồi hoàn toàn và được xuất viện. 15 người tử vong vì COVID-19.

Dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 12 năm ngoái đã lây nhiễm cho hơn 3,3 triệu người, khiến 233.000 người tử vong. Mỹ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới, với hơn 1,09 triệu trường hợp nhiễm và 63.000 trường hợp tử vong tính tới ngày 1/5.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin mới nhất