Vòng quanh Thế giới

Harry và Meghan nung nấu ý định quay về Anh

Theo Express
Chia sẻ

Nguồn tin thân cận cho hay Harry và Meghan sẽ quay về Anh để tiếp tục hoạt động với các tổ chức từ thiện, sau một thời gian gián đoạn vì đại dịch COVID-19.

Theo Omid Scobie, một trong hai tác giả của quyển tiểu sử Finding Freedom viết về vợ chồng nhà Suss.ex, Harry và Meghan sẽ quay về Anh ngay khi lệnh hạn chế đi lại ở Mỹ được dỡ bỏ. Sau một thời gian "mượn" căn biệt thự của bạn thân Meghan, hiện cặp đôi đã chuyển đến nhà mới tại thành phố Santa Barbara, bang California với giấc mộng cư trú lâu dài trong một môi trường yên tĩnh, riêng tư.

Scobie cho biết Harry và Meghan trở lại nước Anh để thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức từ thiện của họ, bởi cả hai đều "khao khát được hoạt động tích cực trong lĩnh vực này". Scobie bổ sung: "Harry và Meghan khẳng định công việc của họ ở Anh vẫn sẽ tiếp tục. Và dù tổ ấm của cặp đôi ở nước Mỹ, tôi tin rằng một khi lệnh hạn chế đi lại được dỡ bỏ, họ sẽ còn quay lại nước Anh, bất kể là vì xử lý công việc hay giải quyết chuyện riêng tư".

Vợ chồng nhà Suss.ex được cho là sẽ rất bận rộn trong thời gian tới. Hầu hết các tổ chức từ thiện mà họ cộng tác, kể cả 4 đơn vị mà Meghan bảo trợ, đều có trụ sở tại nước Anh. Tuy cặp đôi nóng lòng quay về Anh để giải quyết công việc tồn đọng, song họ không hề có ý định cúi đầu trước hoàng gia. Thay vào đó, cả hai chú trọng phát triển các dự án độc lập sau khi từ bỏ tước vị hơn, tiêu biểu như tổ chức phi lợi nhuận Archewell.

"Vương quốc Anh luôn là một nơi quan trọng với Harry và Meghan, nhưng tôi không cho rằng họ sẽ quay lại với tư cách là thành viên hoàng tộc", Scobie nói. Năm 2019, phóng viên hoàng gia Victoria Murphy chia sẻ rằng việc Meghan bảo trợ cho tổ chức từ thiện đã tạo động lực để công chúng tích cực tiếp xúc với các đơn vị này, đóng góp nhiệt tình hơn, tìm hiểu kỹ càng hơn.

Trong khi đó, Harry cũng đang hoạt động với tổ chức Sentebale mà anh thành lập từ năm 2006. Dù đột ngột tuyên bố rời hoàng gia khiến Nữ hoàng tổn thương, song anh vẫn là cháu trai mà bà hết lòng yêu quý. Theo một nguồn tin thân cận, trước lúc Nữ hoàng phát biểu về đại dịch COVID-19 ở Lâu đài Windsor vào tháng 4, Harry là người đầu tiên gọi điện chúc bà mọi chuyện suôn sẻ. 

Chia sẻ

Theo

Express

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất