Vòng quanh Thế giới

Harry và Meghan thấy buồn vì bị Nữ hoàng 'hắt hủi' trước khi rời hoàng gia

Theo The Sun
Chia sẻ

Năm ngoái, Nữ hoàng từng ngỏ lời mời vợ chồng cháu trai ở lại với bà qua ngày 6/1, nhưng lại huỷ bỏ kế hoạch ngay khi họ đặt chân về Anh.

Harry và Meghan đã tiết lộ điều này trong buổi trò chuyện với "bà hoàng" truyền thông Mỹ Oprah Winfrey. Vào thời điểm đó, Nữ hoàng đã đích thân mời vợ chồng Harry - Meghan đến Sandringham gặp bà để "trò chuyện, uống trà và ăn tối", nhân tiện ở lại qua đêm vì đường xa. 

Giáng sinh năm ấy, cặp đôi xin nghỉ phép đến Vancouver (Canada) để tìm hướng đi mới cho cuộc sống. Hai ngày sau khi trở lại Anh, họ công bố tin từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia với truyền thông. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tin Harry - Meghan muốn "dứt áo ra đi" đã khiến nội bộ hoàng gia chấn động.

Harry và Meghan thấy buồn vì bị Nữ hoàng 'hắt hủi' trước khi rời hoàng gia Ảnh 1

Ngày 6/1, Nữ hoàng nhắn nhủ vợ chồng cháu trai đến Norfolk gặp bà "khi máy bay hạ cánh". Thế nhưng, Harry cho biết cuộc hẹn đã không thành. "Thời điểm chúng tôi quay về Anh, thư ký riêng Fiona của tôi gửi sang một đoạn tin nhắn từ thư ký riêng của Nữ hoàng, nói rằng: 'Xin hãy thông báo cho Công tước và Nữ công tước xứ Susse.x rằng họ không thể đến Norfolk vào lúc này. Cả tuần nay Nữ hoàng đều bận rộn'", anh nói.

Khi Harry gọi cho Nữ hoàng, bà nói rằng có hoạt động trong lịch trình mà bà "không hề hay biết". Anh nói với Oprah: "Tôi không muốn thúc ép bà, vì tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây".

Harry và Meghan thấy buồn vì bị Nữ hoàng 'hắt hủi' trước khi rời hoàng gia Ảnh 2

Chia sẻ về quyền quyết định của Nữ hoàng, Harry nói: "Khi bạn là người đứng đầu một tập thể, sẽ có nhiều người xung quanh cho bạn lời khuyên. Thế nhưng, có vài ý kiến thực sự chẳng ra gì, và điều đó khiến tôi buồn lắm". Ngày 8/1, Harry và Meghan tuyên bố từ bỏ cuộc sống hoàng gia trên Instagram. 

Harry và Meghan thấy buồn vì bị Nữ hoàng 'hắt hủi' trước khi rời hoàng gia Ảnh 3
Harry và Meghan thấy buồn vì bị Nữ hoàng 'hắt hủi' trước khi rời hoàng gia Ảnh 3

Meghan cũng cho biết trước lúc Archie ra đời, hoàng gia Anh khá lo ngại về màu da của cậu bé. Đó cũng chính là lý do khiến họ trì hoãn việc trao tước hiệu hoàng tử cho Archie. Những lời bàn tán trong nội bộ hoàng gia về việc "da Archie sẽ sậm màu thế nào khi chào đời" khiến Meghan đau khổ đến mức "muốn chết đi cho xong". Tuy nhiên, cặp đôi từ chối tiết lộ ai là người đã nói ra những lời đó.

Chia sẻ thêm trong cuộc phỏng vấn, Harry cho biết cố Công nương Diana sẽ rất tức giận khi thấy cách hoàng gia Anh đối xử với Meghan. "Bà ấy chỉ muốn các con được hạnh phúc", anh nói.

Chia sẻ

Theo

The Sun

Tin mới nhất