Vòng quanh Thế giới

Giáo sư Nhật Bản bị bắt vì trộm đồ lót

Thiên Ân
Chia sẻ

Một giáo sư hàng đầu về công nghệ nano của một trường đại học tại Tokyo, Nhật Bản mới đây bị bắt vì ăn cắp đồ lót.

Giáo sư ở Nhật Bản bị bắt vì trộm đồ lót.

Giáo sư 56 tuổi từ Đại học Keio cho biết ông đã lấy một chiếc áo ngực và quần lót treo bên ngoài ban công tầng một của ai đó hôm 17/11. Hành động của vị giáo sư đã bị chồng của người phụ nữ có bộ đồ lót bắt gặp khi hét lên: “Ăn trộm, ăn trộm!” khiến ông giáo sư phải chạy thục mạng dọc con đường ở Ichikawa trước khi bị cảnh sát bắt đó vài trăm mét.

Các báo cáo xác nhận người đàn ông đã lấy trộm đồ lót có giá 400 yên (khoảng 85 nghìn VND).

Tại đồn cảnh sát, giáo sư thừa nhận hành động của mình. “Chẳng có gì phải hỏi nữa, tôi đã lấy trộm đồ lót đấy”.

Một điều gây sốc hơn nữa là giáo sư “biến thái” này lại là nhân vật gặt hái nhiều thành tựu. Ông là giáo sư tại Khoa Vật lý Ứng dụng và Tin học Vật lý tại Đại học Keio, một trong những trường đại học tư thục lâu đời nhất ở Nhật Bản. Ông thậm chí còn là người sáng lập lớp công nghệ nano Shiratori.

Trước tình huống kỳ quặc này, Đại học Keio đưa ra tuyên bố: “Rất đáng tiếc khi một trong những giảng viên của chúng tôi đã bị bắt. Chúng tôi hiện đang xác nhận sự thật và sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt”.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất