Vòng quanh Thế giới

Đọ 'Quái thú' và siêu xe limo bọc thép của Biden - Putin tại thượng đỉnh Mỹ - Nga

Song Long
Chia sẻ

Xe Cadillac bọc thép trị giá 1,5 triệu USD mệnh danh là The Beast (Quái thú) của tổng thống Mỹ cùng chiếc Aurus Senat bọc thép của tổng thống Nga đã xuất hiện tại Geneva khi hai lãnh đạo tới dự thượng đỉnh hôm 16/6.

Đọ 'Quái thú' và siêu xe limo bọc thép của Biden - Putin tại thượng đỉnh Mỹ - Nga Ảnh 1
Đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Geneva hôm 16/6.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã đến Geneva, Thụy Sĩ để tham dự hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên. Phục vụ hai nhà lãnh đạo là những chiếc limosine chống đạn và chống bom với nhiều tính năng ưu việt.

Tổng thống Mỹ sử dụng chiếc Cadillac mang tên The Beast (Quái thú) trị giá 1,5 triệu USD với camera quan sát ban đêm, vòi rồng hơi cay và kính chống đạn dày hơn 20 cm. Cửa của chiếc xe có trọng lượng tương đương với máy bay Boeing 757 và lốp của xe chạy bằng khí nén nên xe vẫn có thể chạy trên đường ngay cả khi lốp bị xì hơi.

Đọ 'Quái thú' và siêu xe limo bọc thép của Biden - Putin tại thượng đỉnh Mỹ - Nga Ảnh 2
Xe chở Tổng thống Joe Biden.

Trong xe "Quái thú" có tích hợp sẵn hệ thống thông tin liên lạc hiện đại. Ngoài ra còn có một hệ thống oxy an toàn và nguồn cung cấp máu của chính tổng thống trong trường hợp khẩn cấp.

Đọ 'Quái thú' và siêu xe limo bọc thép của Biden - Putin tại thượng đỉnh Mỹ - Nga Ảnh 3
Tổng thống Biden trong siêu xe "Quái thú".

The Beast được chế tạo để chống lại các cuộc tấn công hóa học và sinh học cũng như đạn và vụ nổ, với khung gầm của nó được cho là "không thể phá hủy". Ở khoang sau của xe, tổng thống và tối đa 4 hành khách được ngăn cách với tài xế bằng vách kính. Tổng thống là người duy nhất có thể hạ thấp lớp vách này chỉ bằng một cái gạt công tắc.

Trong khi nhiều tính năng của The Beast vẫn được bảo mật cao, phần khởi động của xe cũng được trang bị hệ thống chữa cháy, phun nước và màn khói. Hàng ghế sau có điện thoại vệ tinh nối trực tiếp tới Phó Tổng thống Kamala Harris và Lầu Năm Góc.

Bình nhiên liệu của The Beast được mạ áo giáp và chứa đầy bọt đặc biệt giúp nó không bị nổ ngay cả trong trường hợp bị va chạm trực diện. Khung xe do General Motors phát triển, được làm bằng thép trong khi thân xe là sự kết hợp của thép, nhôm, titan và gốm.

Trong khi đó, Tổng thống Nga tự hào về chiếc limousine Aurus Senat được cho là có thể bảo vệ ông Putin ngay cả khi nó chìm hoàn toàn dưới nước. Xe dài khoảng 6,7 m, nặng khoảng 6,5 tấn và có kích thước lớn hơn chiếc The Beast của Tổng thống Biden.

Đọ 'Quái thú' và siêu xe limo bọc thép của Biden - Putin tại thượng đỉnh Mỹ - Nga Ảnh 4
Đoàn xe hộ tống Tổng thống Nga Putincó mặt tại sân bay Geneva sau khi chuyên cơ chở tổng thống hạ cánh.
Đọ 'Quái thú' và siêu xe limo bọc thép của Biden - Putin tại thượng đỉnh Mỹ - Nga Ảnh 5
Đoàn xe hộ tống Tổng thống Nga Putin tại Geneva ngày 16/6.

Được sản xuất bởi thương hiệu ô tô hạng sang NAMI của Nga, Aurus Senat là một chiếc limo bọc thép chạy trên động cơ V8 4,4 lít 598 mã lực.

NAMI được cho là đang trong quá trình sản xuất một phiên bản thậm chí còn mạnh hơn Senat - một phiên bản tự hào với động cơ 6,6 lít V-12 857 mã lực.

Đọ 'Quái thú' và siêu xe limo bọc thép của Biden - Putin tại thượng đỉnh Mỹ - Nga Ảnh 6

Người mua xe có thể sở hữu một chiếc với giá 245.000 USD. Phiên bản của Putin đắt hơn nhiều do có thêm nhiều thiết bị đảm bảo an ninh.

Aurus là nỗ lực của Nga nhằm cạnh tranh với những đối thủ nặng ký như Bentley và Rolls-Royce trên thị trường ô tô hạng sang.

Đọ 'Quái thú' và siêu xe limo bọc thép của Biden - Putin tại thượng đỉnh Mỹ - Nga Ảnh 7

Nga tung kế hoạch cho dòng xe Aurus vào năm 2013. Tổng thống Nga Putin giúp quảng bá mẫu xe limousinenội địa bằng cách sử dụng chiếc Limousine Kortege trong lễ nhậm chức hồi năm 2018.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất