Vòng quanh Thế giới

Hơn 39.000 người tử vong vì COVID-19, Mỹ đang dần nới lỏng phong tỏa

Phương An
Chia sẻ

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 19/4, số ca tử vong trên toàn thế giới 160.582 trường hợp, số ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận là 2.329.901, trong đó có 596.482 ca hồi phục. 

Trong 24h qua, Mỹ ghi nhận thêm 29.057 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm bệnh của nước này lên đến 738.792 trường hợp. Tổng số ca tử vong được ghi nhận là 39.014 trường hợp, trong đó có 1.867 ca tử vong mới. Tuy số ca nhiễm bệnh và tử vong tại Mỹ có dấu hiệu giảm nhưng quốc gia này vẫn là vùng dịch lớn nhất trên thế giới.

Trong bối cảnh này, hàng trăm người đã biểu tình tại các thành phố trên khắp nước Mỹ, kêu gọi chấm dứt biện pháp cách ly tại nhà. Bên cạnh đó, một số bãi biển ở bang Florida mở cửa trở lại bất chấp đại dịch, tuy nhiên các buổi tụ tập trên 50 người vẫn tiếp tục bị cấm, và mọi người được yêu cầu giữ khoảng cách xã hội.

Vào ngày 18/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết bang Texas và Vermont cho phép một số doanh nghiệp mở cửa lại từ ngày 20/4, trong khi đó bang Montana sẽ bắt đầu tháo dỡ lệnh phong tỏa vào ngày 24/4.

Người dân ở bang Florida tràn ra bãi biển ở Jacksonville vào ngày 17/4.

Ngày 18/4, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy công bố nước này ghi nhận thêm 3.491 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 175.925 trường hợp. Trong đó, tổng số ca tử vong là 23.227 trường hợp, tăng 482 ca trong 24h và số ca hồi phục là 44.927 ca, tăng 2.220 ca.

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 3.577, tăng 286 ca so với ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm lên 194.416 trường hợp. Số ca tử vong tăng thêm 637 ca, tăng 321 ca so với ngày trước đó, nâng tổng số ca tử vong lên 20.639 người.

Thủ tướng Pedro Sanchez của Tây Ban Nha yêu cầu gia hạn thời gian phong tỏa toàn quốc đến ngày 9/5 để hạn chế những đợt bùng phát tồi tệ nhất của dịch bệnh. Tuy nhiên, ông Sanchez cho biết, ông muốn nới lỏng lệnh phong tỏa với trẻ em, những người được phép ra khỏi nhà sau ngày 27/4.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang là quốc gia đứng đầu Trung Đông về số ca nhiễm COVID-19 với 82.329 ca nhiễm bệnh, trong đó có 3.783 trường hợp mới được ghi nhận trong 24h qua. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này là 1.890 trường hợp, với 121 ca tử vong mới.

Pháp ghi nhận thêm 642 ca tử vong mới vì virus corona, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 19.323 trường hợp, trở thành nước có số ca tử vong vì nCoV cao thứ 4 thế giới, mặc dù số người nhập viện trong 4 ngày nay đã giảm xuống đáng kể. Tổng số ca nhiễm bệnh tại Pháp là 151.793 người, trong đó có 3.824 ca nhiễm mới. Cơ quan y tế công cộng của Pháp cho biết, tổng số bệnh nhân trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt cũng giảm trong 10 ngày liên tiếp, xuống còn 5.833 người - mức thấp nhất kể từ ngày 31/3.

Tại Anh, số ca tử vong mới được ghi nhận trong 24h qua là 888 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên đến 15.464 người. Tổng số ca nhiễm bệnh là 114,217 người, trong đó có 5.525 ca nhiễm mới.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất