Vòng quanh Thế giới

Dân Trung Quốc nghỉ lễ theo phong cách chen chúc đến 'nghẹt thở'

Hà Phương
Chia sẻ

Đâu đâu cũng là cảnh người chen lấn, tiếng trẻ la khóc, đường phố chật cứng... đó là những gì được mô tả về kỳ nghỉ dài ngày nhân dịp Quốc khánh ở Trung Quốc.

Nười dân Trung Quốc hôm nay bắt đầu đợt nghỉ lễ nhân dịp Quốc khánh kéo dài một tuần, thường được gọi là Tuần lễ Vàng. Năm nay Quốc khánh Trung Quốc trùng với tết Trung thu, do đó kỳ nghỉ lễ cũng dài hơn mọi năm.

Tranh thủ “Tuần lễ vàng”, nhiều người lên lịch để đi chơi hay về quê sum họp với gia đình. Tuy nhiên, khác với không khí vui vẻ như mong đợi, người dân Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng kẹt xe, tắc đường giữa biển người. Đa phần các bến xe, ga tàu hỏa và sân bay đều chật cứng.

Theo Shanghaiist, ở sân bay, ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi, tiếng trẻ em la khóc, mùi trứng, rác thải ở khắp mọi nơi,… Không hiểu đó là tận hưởng hay hành xác nữa?

Trong kỳ nghỉ lễ năm nay, hãng bay China Southern Airlines ở tại Quảng Châu phải bổ sung thêm 160 chuyến bay và dự kiến có thêm 14.000 chuyến bay nữa. Khoảng hơn một nghìn người bị nhỡ chuyến bay do kẹt xe ở đoạn đường cao tốc vào sân bay quốc tế Bạch Vân, Quảng Châu hôm 1/10.

Khung cảnh thường thấy vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh ở Trung Quốc.

Dòng xe xếp hàng dài trong kỳ nghỉ Tuần lễ vàng.

Đoàn người đi ngắm thác nước Huangguoshu ở thành phố An Thuận, Qúy Châu.

Và đây là khung cảnh ở thành phố Đan Đông, giáp với Triều Tiên.

Khách du lịch đến với Thành Đô, Trung Quốc.

Đoàn người chật ních, chen chúc nhau.

Dù trời mưa, đền Thiếu Lâm ở Hà Nam vẫn đông người tới ghé thăm.

Không gian để xe không đủ để phục vụ khách tham quan.

Dòng người ở Tây Hồ, thành phố Hàng Châu.

Mới sáng sớm nhưng quảng trường Thiên An Môn đã chật ních người tới xem lễ thượng cờ.

Các du khách tới tham hang đá Long Môn ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam.

Ở bất kỳ địa điểm du lịch nào cũng đông nghịt người.

Du khách tới thăm tỉnh Cam Túc.

Du khách tới thăm Di tích Nhà thờ Thánh Phaolô ở Macao.

Dù đã là ban đêm nhưng lượng người đi chơi, tham quan vẫn không hề giảm.

Phía trong quảng trường Thiên An Môn.

Người người xếp hàng dài để chờ vào quảng trường Thiên An Môn.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất