Vòng quanh Thế giới

Cú bắt tay lịch sử của Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại Hà Nội

Ngọc Bích
Chia sẻ

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã dành cho nhau những lời nồng ấm và cái bắt tay thân mật, mở màn hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội vào tối nay 27/2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã dành cho nhau cái bắt tay thân mật khi gặp nhau tại khách sạn Metropole, Hà Nội vào tối 27/2. Ảnh: FoxNews

Hai nhà lãnh đạo bắt tay một lần nữa. “Chúng ta đã vượt qua tất cả những thách thức và chúng ta đã tới đây hôm nay”, ông Kim nói khi hai nhà lãnh đạo ngồi xuống để bắt đầu trò chuyện. Ảnh: Reuters

Mối quan hệ giữa chúng ta là một mối quan hệ rất đặc biệt”, Tổng thống Trump cho hay. '”Thật vinh dự khi được ở cùng với Chủ tịch Kim. Thật vinh dự khi được ở cùng nhau”. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng hội nghị thượng đỉnh đầu tiên hồi tháng 6/2018 ở Singapore là một thành công lớn và ông hy vọng hội nghị lần hai này sẽ đạt kết quả tương đương hoặc lớn hơn lần đầu. Ảnh: AFP/Getty

Về phần mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên ca ngợi “quyết định dũng cảm'” của Tổng thống Trump để đối thoại một cách cởi mở. Sau màn chào hỏi, hai lãnh đạo sẽ thảo luận riêng trong khoảng 20 phút, trước khi dùng bữa tối với các cố vấn cấp cao. Chủ tịch Kim Jong-un nói hội nghị lần này sẽ có kết quả tốt và những tháng vừa qua “đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn và nỗ lực”. Ảnh: Reuters

Sau cuộc trò chuyện, Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên ngồi cạnh nhau trên bàn ăn tối, bên cạnh hai ông là người phiên dịch và kế đến là quan chức cấp cao của hai nước. Ảnh: AFP/Getty

Phía có ông Trump, Ngoại trưởng Mike Pompeo, trợ lý tổng thống và quyền chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney và thông dịch viên Lee Yun Hyang. Phía Triều Tiên có ông Kim Jong-un; ông Kim Yong-chol, phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên; ông Ri Yong-ho, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Sin Hye-yong, thông dịch viên. Ảnh: Reuters

Theo một tuyên bố từ thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders, do tính chất nhạy cảm của các cuộc họp nên chỉ một nhóm nhỏ truyền thông được vào bên trong phòng dùng bữa tối của hai nhà lãnh đạo. Ảnh: AP

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Bích

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất