Vòng quanh Thế giới

Cứ 500 người Mỹ lại có 1 người chết vì Covid-19

Song Long
Chia sẻ

Mỹ vừa ghi nhận cột mốc buồn trong cuộc chiến chống đại dịch khi cứ 500 người Mỹ thì có 1 người chết vì Covid-19.

Dữ liệu của Đại học Johns Hopkins cho thấy, tính đến tối 14/9, 663.913 người ở Mỹ tử vong vì Covid-19. Theo Cục điều tra dân số Mỹ, dân số nước này tính đến tháng 4/2020 là 331,4 triệu người.

CNN bình luận đây là con số đáng buồn khi các bệnh viện ở Mỹ đang phải vật lộn để điều trị cho số bệnh nhân ngày càng tăng và ngày càng có nhiều trẻ em mắc Covid-19.

Mỹ đang đối phó tỷ lệ ca bệnh, nhập viện và tử vong hàng ngày tăng vọt sau đầu mùa hè khi biến thể Delta lây lan nhanh chóng. Cả nước Mỹ ghi nhận trung bình hơn 152.300 ca Covid-19 mới mỗi ngày trong tuần qua tính đến ngày 14/9 - cao hơn 13 lần so với con số ghi nhận hôm 22/6 - mức thấp nhất năm 2021 (11.303 hàng ngày), theo Dữ liệu của Đại học Johns Hopkins.

Với hy vọng kiểm soát sự lây lan và ngăn ngừa các ca tử vong, Mỹ yêu cầu người dân tiêm chủng trước khi đến nơi làm việc và đeo khẩu trang tại trường học.

Cứ 500 người Mỹ lại có 1 người chết vì Covid-19 Ảnh 1

Mỹ ghi nhận trung bình 1.805 ca tử vong do Covid-19 mới mỗi ngày trong một tuần tính đến ngày 14/9 - cao hơn đáng kể so với mức trung bình thấp của năm (218) ghi nhận vào ngày 5/7.

Với chỉ 54% dân số được tiêm chủng đầy đủ, tỷ lệ số người bắt đầu tiêm chủng mỗi ngày (hơn 341.900) giảm 4% so với tuần trước và giảm 28% so với một tháng trước đó, theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh.

Các chuyên gia y tế nhận định tiêm chủng là phương cách bảo vệ tốt nhất chống lại virus. Họ nhấn mạnh phần lớn những người nhập viện và tử vong do Covid-19 đều không tiêm vaccine.

Tại Pennsylvania, từ ngày 1/1 đến ngày 7/9, 97% số ca tử vong do Covid-19 của bang là những người không tiêm vaccine, theo quyền Bộ trưởng Y tế của Pennsylvania.

Theo các chuyên gia, một biện pháp bảo vệ hiệu quả khác là khẩu trang. CDC khuyến cáo mọi người - ngay cả những người đã được tiêm phòng đầy đủ cần đeo khẩu trang trong nhà ở những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.

Cứ 500 người Mỹ lại có 1 người chết vì Covid-19 Ảnh 2

Tại Ohio, nơi các bệnh viện dành cho trẻ em đang tiếp nhận rất nhiều ca bệnh về đường hô hấp và Covid-19, Thống đốc Mike DeWine khuyến khích các trường học ra quy định đeo khẩu trang.

"Những người phản đối có thể không đồng ý về nhiều điều, nhưng tất cả chúng ta đều đồng tình rằng: chúng ta phải cho con em mình tới lớp để chúng không bị tụt lại phía sau và để cha mẹ chúng có thể đi làm và không phải nghỉ trông con ở nhà”, DeWine nói.

Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, nói việc đeo khẩu trang và tiêm phòng là cách để giúp đưa trẻ em đến trường.

“Nếu xung quanh bọn trẻ là những người đã được tiêm phòng và mọi người đều đeo khẩu trang, bọn trẻ sẽ tương đối an toàn trong trường học”, tiến sĩ Fauci nói.

Một dự báo tổng hợp của CDC sử dụng 10 mô hình từ các nhóm nghiên cứu khác dự đoán, tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 nhập viện lần đầu tiên sẽ giảm trong 4 tuần tới kể từ báo cáo ngày 23/6.

Dự báo dự đoán Mỹ sẽ chứng kiến 5.000 đến 15.300 ca nhập viện Covid-19 mới vào ngày 11/10.

Theo dữ liệu từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh nước này, có tổng cộng 97.051 người mắc Covid-19 hiện đang điều trị tại các bệnh viện.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất