Vòng quanh Thế giới

Cha bán con gái 3 tháng tuổi, nguyên nhân phía sau khiến ai cũng tức nghẹn

Phương An
Chia sẻ

Có lẽ một số người cho rằng do hoàn cảnh nghèo khó, không thể nuôi dạy con nên người đàn ông mới phải bán con đi, nhưng sự thật không phải như vậy.

Một người đàn ông ở làng Tinakal thuộc quận Chikkaballapur, bang Karnataka, Ấn Độ, đã bán con gái 3 tháng tuổi của mình với giá 1 lakh Rs (hơn 31 triệu đồng) cho một cặp vợ chồng hiếm muộn. Có lẽ một số người cho rằng do hoàn cảnh nghèo khó, không thể nuôi dạy con nên người đàn ông mới phải bán con đi, nhưng sự thật không phải như vậy.

Sau khi bán con, người đàn ông đã dùng số tiền đó để tiêu xài hoang phí. Cụ thể, anh ta đã mua một chiếc điện thoại di dộng với giá 15.000 Rs (khoảng 4,7 triệu đồng) và một chiếc xe máy với giá 50.000 Rs (khoảng 15,8 triệu đồng). 

Cha bán con gái 3 tháng tuổi, nguyên nhân phía sau khiến ai cũng tức nghẹn Ảnh 1
Ảnh minh họa.

Khi sắm sửa được điện thoại, xe máy, người đàn ông lại đi khoe mẽ khắp nơi khiến nhiều người nghi ngờ, không biết anh ta lấy tiền ở đâu ra để mua sắm. Một số người tinh ý nhận ra lâu nay không thấy con gái của người đàn ông. Nghi ngờ người đàn ông đã bán con để lấy tiền tiêu xài, người dân đã báo cho cơ quan chức năng.

Cảnh sát cho biết, mẹ của bé gái khai rằng chồng cô đã đe dọa sẽ đánh đập cô nếu như cô không chịu nghe theo kế hoạch của anh ta. Vì vậy, người mẹ đành phải cắn răng chịu đựng, nghe theo sự sắp xếp của chồng.

Được biết, đây là cuộc hôn nhân thứ 2 của người đàn ông. Hiện cảnh sát đang tạm giữ cặp vợ chồng này, bé gái đã được giải cứu và được giao cho một trung tâm chăm sóc. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất