Vòng quanh Thế giới

Cặp song sinh dính liền đầu được phẫu thuật thành công

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Đội ngũ bác sĩ ở Ý đã phẫu thuật thành công cho cặp song sinh có hộp sọ dính liền nhau, giúp hai bé có cuộc sống bình thường.

Hai chị em Ervina và Prefina được sinh ra vào năm 2018 tại M Bachki, Cộng hòa Trung Phi. Từ khi mới chào đời, hai bé đã được chẩn đoán dính liền đầu, có chung hộp sọ cũng như các mạch máu quan trọng xung quanh não. 

Mới đây, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Bambino Gesu ở Rome (Ý) đã tách phần đầu của hai bé sau 3 ca phẫu thuật đầy rủi ro. Theo thông tin từ bệnh viện, tỷ lệ tách đầu thành công cho những trường hợp khuyết tật bẩm sinh hiếm gặp và phức tạp như Ervina và Prefina là cực kỳ ít. Suốt 20 năm qua, các bác sĩ ở châu Âu mới chỉ hoàn thành ca phẫu thuật tương tự cho 2 trường hợp.

Ermine Nzotto và hai con.

Tháng 9/2018, hai bé gái sơ sinh được đưa đến Ý chữa trị sau khi giám đốc Bệnh viện Nhi Bambino Gesu gặp cặp song sinh và mẹ của các em tại trung tâm y tế ở Cộng hòa Trung Phi. Kết quả xét nghiệm ở Ý cho thấy hai chị em vẫn khỏe mạnh, nhưng trái tim của một bé phải hoạt động với cường độ mạnh hơn để duy trì sự cân bằng về mặt sinh lý cho các cơ quan nội tạng của cả hai, bao gồm não bộ.

Thách thức lớn nhất đối với đội ngũ chuyên gia là mạng lưới mạch máu chung cực kỳ phức tạp đưa máu từ não đến tim của các bé. Việc tạo ra một hệ tĩnh mạch độc lập cho hai bé đòi hỏi thủ thuật giải phẫu tinh vi và kế hoạch chu đáo, kéo dài suốt 3 cuộc phẫu thuật. 

Ervina và Previna là cặp song sinh dính liền đầu.

Ngày 5/6, lần giải phẫu cuối cùng kết thúc sau 18 tiếng với sự tham gia của 30 y bác sĩ. Sau khi đã tách đầu thành công, các bác sĩ tiếp tục tái tạo màng bao phủ hai bộ não và lớp da cho hộp sọ mới. "Một tháng sau ca phẫu thuật, sức khỏe của hai bé vẫn ổn định", bệnh viện cho biết.

Bác sĩ Carlo Marras, Trưởng khoa Phẫu thuật Thần Kinh tại Bambino Gesu cho biết để tách rời hai hộp sọ, đội ngũ bác sĩ phải mất 2 năm để lập kế hoạch chi tiết nhằm đảm bảo tỷ lệ thành công cao nhất trong khả năng. Giờ đây, hai bé đã có thể sống cuộc đời bình thường như bao người khác.

Hai bé đã được phẫu thuật tách hộp sọ.

Ermine Nzotto, mẹ của cặp song sinh, không sao kìm nén dòng nước mắt xúc động khi xem đoạn video ghi lại khoảnh khắc của hai con trước và sau phẫu thuật mà bệnh viện gửi tặng. Dù không có cơ hội đến trường, nhưng bà mẹ trẻ luôn ấp ủ hy vọng hai cô con gái có thể theo đuổi con đường lương y trong tương lai. 

"Thật hạnh phúc khi được thấy các con vui vẻ nô đùa như bao đứa trẻ khác. Hy vọng mai này các con cố gắng học hành, trở thành bác sĩ và tiếp tục mang đến ánh sáng cho cuộc đời nhiều đứa bé khác trên thế giới này", cô nói.

Mẹ con Nzotto bên đội ngũ y bác sĩ.

Tuy nhiên, hiện hai bé vẫn phải đội mũ bảo hộ trong vài tháng tới để tránh nguy cơ nhiễm trùng. Trường hợp cặp song sinh dính liền đầu rất hiếm khi xảy ra, trong số 2,5 triệu ca sinh đôi mới có một ca gặp phải. 

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất