Vòng quanh Thế giới

Cảnh sát quấy rối nữ nghi phạm, yêu cầu 'phục vụ đặc biệt'

Ngọc Trâm
Chia sẻ

Hai nữ nghi phạm bị một cảnh sát cấp cao quấy rối tại phòng thẩm vấn khiến cư dân mạng xôn xao phẫn nộ.

Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc đang xôn xao về vụ việc hai người phụ nữ Trung Quốc bị một cảnh sát quấy rối tình dục tại Singapore. Theo đó, viên cảnh sát cấp cao họ Lý (tên giả) trong cuộc thẩm vấn với nữ nghi phạm đã khóa cửa phòng thẩm vấn, có hành vi quấy rồi và còn yêu cầu nữ nghi phạm xoa bóp và “phục vụ đặc biệt” cho mình. Tên này cũng có những hành động tương tự với một nữ nghi phạm khác cùng ngày. Theo báo cáo, vào ngày 6/12/2017, hai phụ nữ trẻ bị bắt vì nghi ngờ tội cung cấp dịch vụ mại dâm. Viên cảnh sát cấp cao Lý vừa hoàn thành việc đào tạo đội bóng rổ cho bộ phận của mình yêu cầu tham gia vào quá trình thẩm vấn dù anh ta không được giao nhiệm vụ. Tại phòng thẩm vấn, tên này đã có những hành vi như sờ vào vòng một của nữ nghi phạm, yêu cầu cô xoa bóp và cung cấp dịch vụ cho hắn. Hắn cũng đưa ra những yêu cầu như vậy với nữ nghi phạm thứ hai. Khoảng 5 ngày sau, nạn nhân đầu tiên đã gọi điện đến đồn cảnh sát và tiết lộ cô bị quấy rối, cảnh sát khuyên cô nên báo án, sự việc từ đây mới được sáng tỏ.

Vào tháng 11/2019 mới đây, bị cáo Lý 39 tuổi chính thức bị kết án 1 năm tù cùng phạt hành chính và đuổi việc. Trước tòa, hắn thừa nhận toàn bộ hành vi quấy rối cùng việc vi phạm kỷ luật đạo đức cảnh sát. Cảnh sát cũng cho biết thêm, đối với những sĩ quan cảnh sát vi phạm như vậy, họ sẽ không khoan dung mà còn thẳng tay trừng trị mức nặng nhất.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Trâm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất