Vòng quanh Thế giới

Cận cảnh bệnh viện Tổng thống Trump điều trị COVID-19

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Sau khi xác nhận nhiễm COVID-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được chuyển đến điều trị tại khu VIP của Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed, bang Maryland.

Từ ngày 2/10 trở đi, căn bệnh của ông Trump sẽ được theo dõi và điều trị bởi đội ngũ chuyên gia trong số hơn 7.000 nhân viên tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed, bao gồm những bác sĩ được đánh giá cao nhất cả nước. Ông chủ Nhà Trắng được sắp xếp ở phòng tổng thống, khu vực được trang bị nhiều tiện tích hàng đầu trong số 88 tòa nhà của bệnh viện.

Cận cảnh bệnh viện Tổng thống Trump điều trị COVID-19 Ảnh 1
Phòng ở Khu 71 được trang bị bàn làm việc.

Phòng tổng thống của Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed còn được gọi là Khu 71, 1 trong 6 phòng đặc biệt dành riêng cho sĩ quan quân đội cấp cao và thành viên nội các Nhà Trắng. 

Cận cảnh bệnh viện Tổng thống Trump điều trị COVID-19 Ảnh 2
Khu 71 là 1 trong 6 phòng đặc biệt dành riêng cho sĩ quan quân đội cấp cao và thành viên nội các Nhà Trắng. 

"Căn phòng được trang bị đặc biệt với các thiết bị bảo vệ và liên lạc để hỗ trợ tổng thống", trích lời Chuẩn đô đốc Connie Mariano, bác sĩ từng điều trị cho cả hai tổng thống George H.W Bush và Bill Clinton, đồng thời là giám đốc Đơn vị y tế Nhà Trắng.

Cận cảnh bệnh viện Tổng thống Trump điều trị COVID-19 Ảnh 3
Walter Reed có tổng cộng 244 giường bệnh, trong đó có 50 giường dành cho phòng ICU.

Nhà Trắng tuyên bố ông Trump sẽ tiếp tục xử lý công việc từ phòng bệnh trong thời gian "vài ngày" ở Walter Reed. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng việc phải nhập viện điều trị cho thấy bệnh tình của Tổng thống Mỹ nghiêm trọng hơn nhiều so với thông cáo chính thức. 

Cận cảnh bệnh viện Tổng thống Trump điều trị COVID-19 Ảnh 4
Nhà Trắng tuyên bố ông Trump sẽ tiếp tục xử lý công việc từ phòng bệnh trong thời gian "vài ngày" ở Walter Reed. 

Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed còn có một chi nhánh là Viện Nghiên cứu Silver Spring nằm gần cơ sở chính tại bang Maryland. Đây là nơi các nhà khoa học nghiên cứu vaccine và phương pháp điều trị các bệnh truyền nhiễm như COVID-19 với sự trợ giúp của cơ sở vật chất hiện đại, công nghệ tân tiến. Tuy nhiên, vào năm 2007, Walter Reed phải cải tổ toàn bộ sau khi vướng vào lùm xùm tắc trách dẫn đến cái chết của một số quân nhân. 

Cận cảnh bệnh viện Tổng thống Trump điều trị COVID-19 Ảnh 5
Tuy nhiên, vào năm 2007, trung tâm này phải cải tổ toàn bộ sau khi vướng vào lùm xùm tắc trách dẫn đến cái chết của một số quân nhân. 

Walter Reed tuyên bố cơ sở này là "Trung tâm Y tế Quốc gia", ngọn cờ tiên phong trong đội ngũ chăm sóc y tế cho quân nhân Mỹ. Hơn 7.100 nhân viên tại đây được điều động khắp 100 phòng khám và chuyên khoa trong trung tâm. Vì đồng thời tiếp nhận điều trị cho các lãnh đạo của quốc gia, trung tâm đã xây dựng một khu vực dành riêng cho những bệnh nhân là chính trị gia cấp cao: Tổng thống và Phó Tổng thống thường được chuyển đến Đơn vị Điều trị và Đánh giá Y tế (METU), nơi đảm bảo tính an toàn, riêng tư và tách biệt với các khu vực khác trong bệnh viện.

Cận cảnh bệnh viện Tổng thống Trump điều trị COVID-19 Ảnh 6
Hơn 7.100 nhân viên tại đây được điều động khắp 100 phòng khám và chuyên khoa trong trung tâm.

Căn phòng mà Tổng thống Trump ở có phòng ăn tối sang trọng với đèn chùm pha lê, bàn làm việc ngay gần giường bệnh và gian phòng có ghế dài để tiếp khách cùng công nghệ an ninh hiện đại, đủ để ông điều hành công việc từ xa. Ngoài ra, Walter Reed cũng có 165 phòng "Smart Suites" được trang bị các thiết bị giao tiếp hai chiều, thiết bị nghe nhìn, kết nối không dây và giải trí bên cạnh giường, được kiểm soát nhờ một bảng điều khiển lắp trên tường có thể di chuyển, giúp bệnh nhân dễ dàng thao tác. Tuy nhiên, hiện chưa thể xác định phòng tổng thống có phải là dạng phòng công nghệ cao này hay không.

Cận cảnh bệnh viện Tổng thống Trump điều trị COVID-19 Ảnh 7
Căn phòng mà Tổng thống Trump ở có phòng ăn tối sang trọng với đèn chùm pha lê.

Walter Reed nổi danh là bệnh viện quân y có đội ngũ bác sĩ phẫu thuật hàng đầu nước Mỹ, từng cứu sống cựu Tổng thống Ronald Reagan sau một vụ ám sát vào năm 1985. Vài năm gần đây, trung tâm này trở thành nơi điều trị các binh sĩ bị thương và sang chấn tâm lý sau khi trở về từ chiến trường ở Iraq và Afghanistan.

Cận cảnh bệnh viện Tổng thống Trump điều trị COVID-19 Ảnh 8
Vài năm gần đây, trung tâm này trở thành nơi điều trị các binh sĩ bị thương và sang chấn tâm lý sau khi trở về từ chiến trường ở Iraq và Afghanistan.

Hiện nay, mỗi năm Walter Reed tiếp nhận khoảng 40.000 lượt bệnh nhân nội trú và ngoại trú. Chi nhánh của bệnh viện ở Silver Spring cũng đang tích cực nghiên cứu vaccine và phương pháp điều trị COVID-19.

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất