Vòng quanh Thế giới

California sắp phóng thích 8.000 tù nhân ngăn virus corona lây lan

Theo CBS
Chia sẻ

8.000 tù nhân có thể được phóng thích khỏi các nhà tù ở bang California (Mỹ) khi đại dịch COVID-19 lan rộng khắp hệ thống cải tạo của tiểu bang.

California sắp phóng thích 8.000 tù nhân ngăn virus corona lây lan

Để đủ điều kiện được thả, các tù nhân chỉ còn phải phục vụ 180 ngày hoặc ít hơn trong bản án của họ, không phạm tội bạo lực gia đình hoặc tội phạm bạo lực hoặc được coi là nguy cơ cao gây bạo lực.

"Điều này cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn của mỗi người dân California. Quá nhiều người bị giam giữ quá lâu trong các cơ sở làm lây lan sức khỏe kém", Jay Jordan, giám đốc điều hành cơ quan An toàn và Công lý của bang California cho biết trong một tuyên bố.

Quyết định này được đưa ra vài ngày sau khi nhân viên y tế hàng đầu của hệ thống nhà tù được thay thế sau những chỉ trích cho rằng việc chuyển tù nhân đã dẫn tới sự bùng phát dịch bệnh tại các trại giam giữ. Tính tới ngày 10/7, 2.315 tù nhân bị nhiễm virus và 31 người tử vong vì virus corona. 

Thống đốc bang California Gavin Newsom cho rằng các tù nhân ở trại giam dành cho nam giới ở Chino "không nên bị chuyển" đến Nhà tù bang San Quentin vào cuối tháng 5

Khoảng 10.000 tù nhân đã được thả ra trên toàn tiểu bang trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của virus corona.

Mỹ hiện ghi nhận hơn 3,1 triệu người nhiễm, gần 134.000 người chết vì COVID-19.

 

Chia sẻ

Theo

CBS

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất