Vòng quanh Thế giới

Khi những gã khổng lồ công nghệ ly hôn: Từ Jeff Bezos, Elon Musk đến Bill Gates

Theo The Sun
Chia sẻ

Sau khi Bill và Melinda Gates tuyên bố ly hôn sau 27 năm chung sống, nhiều người bắt đầu nhận thấy xu hướng này tương tự như những cuộc hôn nhân của cha đẻ những gã khổng lồ công nghệ như Amazon và Tesla.

Bill và Melinda Gates đã tuyên bố ly hôn sau 27 năm chung sống.

Vào hôm 3/5, vợ chồng Bill và Melinda Gates đã tuyên bố ly hôn trên Twitter. Họ đã gặp nhau 34 năm trước tại một bữa tối dành cho doanh nhân của Microsoft. Lúc đó, ông Bill là CEO và bà Melinda là tổng giám đốc sản phẩm thông tin.

Bill Gates đã lãnh đạo công ty từ khi thành lập năm 1975 đến năm 2000 và trở thành người giàu nhất thế giới vào năm 1995, một năm sau khi họ kết hôn.

Với việc những gã khổng lồ công nghệ khác như Amazon của Jeff Bezos và Tesla của Elon Musk đang lên ngôi, Bill Gates hiện đã trở thành người giàu thứ tư trên thế giới, sau Bezos và tập đoàn LVMH của Bernard Arnault và Musk.

Cả hai có tổng tài sản ròng khoảng 130 tỷ USD.

Bill được cho là đang theo vết xe đổ của những ông lớn công nghệ khác.

Được biết, thông báo ly hôn của ông được đưa ra chỉ hai năm sau khi Bezos tuyên bố ông và vợ MacKenzie đã ly hôn sau cuộc hôn nhân kéo dài 25 năm.

Jeff Bezos và vợ MacKenzie tuyên bố ly hôn trên Twitter vào năm 2019.

Bezos đã viết trên twitter vào năm 2019: "Như gia đình và bạn bè thân thiết của chúng tôi biết, sau một thời gian dài tìm hiểu, yêu thương và thử thách ly thân, chúng tôi đã quyết định ly hôn và tiếp tục cuộc sống chung với tư cách bạn bè. Chúng tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì đã tìm thấy nhau và biết ơn sâu sắc vì những năm tháng chúng tôi chung sống với nhau. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ chia tay sau 25 năm, chúng tôi sẽ làm lại tất cả. Mặc dù các nhãn có thể khác nhau, chúng tôi vẫn là một gia đình và chúng tôi vẫn là những người bạn đáng mến", Bezos chia sẻ thêm.

Elon Musk cũng từng có trải nghiệm cá nhân tương tự, hai lần ly hôn và có một số bạn gái.

Tương tự, Elon Musk, người sáng lập Tesla và SpaceX, đã từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Anh đều cảm thấy như vậy là tốt cho cả hai sau khi trải qua hai lần ly hôn.

Người cha của 6 đứa con đã kết hôn với Justine Wilson khi đang học Đại học Queen ở Ontario. Họ kết hôn vào năm 2000 và trải qua quá trình tư vấn trước khi ly hôn 8 năm sau đó.

Năm 2008, sau khi ly hôn được 6 tuần, Musk nói với Wilson rằng anh đã đính hôn với nữ diễn viên người Anh Talulah Riley.

Cuộc hôn nhân với người vợ mới kéo dài 4 năm và Musk tuyên bố với thế giới rằng họ đã chia tay. Anh viết: “Đó là bốn năm tuyệt vời. Anh sẽ mãi yêu em. Em sẽ đem lại hạnh phúc cho ai kia vào một ngày nào đó”.

Musk và cô vợ Riley cuối cùng quay lại với nhau và tái hôn, sau đó Musk đệ đơn ly hôn và rút lại tờ giấy ly hôn đó. Vào năm 2016, Riley tự mình đệ đơn ly hôn, hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết kể từ đó.

Nhà sáng lập công nghệ lập dị cũng có một số bạn gái, bao gồm cả Amber Heard và gần đây nhất là bạn gái lâu năm Grimes, mẹ của đứa con thứ sáu của anh, X Æ A-12.

Xem thêm: Đâu là lý do thực sự khiến tỷ phú Bill Gates và vợ ly hôn sau 27 năm chung sống?

Chia sẻ

Theo

The Sun

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất