Vòng quanh Thế giới

Các nhà khoa học ở Vũ Hán từng bị dơi cắn, lại 'nóng' nghi án Covid-19 thoát từ phòng thí nghiệm

Theo The Sun
Chia sẻ

Các nhà khoa học ở Vũ Hán (Trung Quốc) thừa nhận từng bị dơi cắn trong lúc thu thập mẫu nghiên cứu.

Một nhà nghiên cứu từ Viện Virus học Vũ Hán cho biết ông đã bị con dơi với "hàm răng nhọn như kim" cắn xuyên bao tay khi thu thập mẫu ở một hang động. Đoạn clip cho thấy nhóm nghiên cứu không dùng găng tay và khẩu trang, vi phạm các quy tắc an toàn của WHO.

Các nhà khoa học ở Vũ Hán từng bị dơi cắn, lại 'nóng' nghi án Covid-19 thoát từ phòng thí nghiệm Ảnh 1

Nguồn gốc của virus vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Nhà virus học Huang Yanling, người bị Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc là "bệnh nhân số 0" và ngã bệnh vào mùa thu năm 2019, vẫn bặt vô âm tín. Nghi án virus gây đại dịch bị phát tán từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc vẫn tiếp tục lan truyền.

Các nhà khoa học ở Vũ Hán từng bị dơi cắn, lại 'nóng' nghi án Covid-19 thoát từ phòng thí nghiệm Ảnh 2

Dù chính quyền Trung Quốc đã phủ nhận, nhưng các bằng chứng thu thập được đều đang "tố" nước này có điều che giấu, thậm chí WHO đã yêu cầu mở một cuộc điều tra mới. Chính quyền ông Biden kêu gọi Trung Quốc "minh bạch" về vấn đề này sau nhiều tháng điều tra và các manh mối liên tục chĩa về phía đất nước tỷ dân.

Các nhà khoa học ở Vũ Hán từng bị dơi cắn, lại 'nóng' nghi án Covid-19 thoát từ phòng thí nghiệm Ảnh 3

Chuyên gia virus học hàng đầu nước Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci, cũng tuyên bố ông không tin Covid-19 lan truyền một cách tự nhiên. Đáp lại, Trung Quốc cáo buộc Biden "chơi bài chính trị và trốn tránh trách nhiệm", "không quan tâm đến sự thật". Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Zhao Lijian thách thức Mỹ tự mở cuộc điều tra trong các phòng thí nghiệm sinh học của họ.

Các nhà khoa học ở Vũ Hán từng bị dơi cắn, lại 'nóng' nghi án Covid-19 thoát từ phòng thí nghiệm Ảnh 4

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yêu cầu mở cuộc điều tra mới do báo cáo lúc trước không đánh giá đúng tình hình. Có khả năng Trung Quốc đã che giấu nhiều dữ liệu về thời gian đầu mới bùng phát Covid-19 với nhóm chuyên gia quốc tế.

Các nhà khoa học ở Vũ Hán từng bị dơi cắn, lại 'nóng' nghi án Covid-19 thoát từ phòng thí nghiệm Ảnh 5

Một báo cáo tiết lộ 3 nhân viên phòng thí nghiệm Vũ Hán bị ốm và nhập viện nhiều tuần trước khi Trung Quốc báo tin đại dịch xâm chiếm thế giới. Tài liệu này cũng "tố" nhà khoa học Trung Quốc nghiên cứu cách biến virus corona thành "vũ khí" vào 5 năm trước khi xảy ra đại dịch.

Các nhà khoa học ở Vũ Hán từng bị dơi cắn, lại 'nóng' nghi án Covid-19 thoát từ phòng thí nghiệm Ảnh 6

Bộ Ngoại giao Mỹ còn công bố một số tài liệu, trong đó Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc dự đoán Thế chiến thứ 3 sẽ diễn ra bằng vũ khí sinh học. Các nhà nghiên cứu bắt tay vào công việc "vũ khí hoá" bằng việc thu thập phân dơi mà không có thiết bị bảo hộ cá nhân nào ngoài găng tay.

Chia sẻ

Theo

The Sun

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất