Vòng quanh Thế giới

Biến thể Delta là chủng virus thống trị thế giới, đã xuất hiện ở khoảng 100 nước

Song Long
Chia sẻ

Các quan chức Mỹ cho biết biến thể Delta hiện là chủng virus thống trị trên toàn thế giới với khoảng 100 quốc gia đã xuất hiện biến chủng này.

Biến thể Delta là chủng virus thống trị thế giới, đã xuất hiện ở khoảng 100 nước Ảnh 1

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ Anthony Fauci cho biết, biến thể Delta có khả năng lây lan cao hơn đáng kể so với chủng virus gốc và các biến thể khác. Biến thể Delta đã được phát hiện ở khoảng 100 quốc gia trên toàn cầu và hiện là biến thể thống trị trên toàn thế giới.

“Chúng ta đang đối phó với một biến thể đáng gờm”, Reuters dẫn lời ông Fauci cho biết.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ Rochelle Walensky ngày 16/7 cho biết số ca mắc Covid-19 ở nước này đã tăng 70%, số ca tử vong tăng 26% trong tuần qua. Số ca nhiễm và tử vong mới ghi nhận hầu hết đều xảy ra ở những khu vực có tỷ lệ tiêm phòng dưới mức trung bình như Arkansas, Florida, Louisiana, Missouri và Nevada.

Bà Walensky nói: “Nó đã trở thành đại dịch của những người chưa tiêm vaccine". Theo bà, 97% số người mắc Covid-19 phải nhập viện đều chưa tiêm phòng.

Walensky kêu gọi những người Mỹ chưa tiêm phòng Covid-19 hãy thực hiện tiêm chủng. Trong đó, vaccine Pfizer và Moderna đã được chứng minh là đặc biệt hiệu quả đối với biến thể Delta.

Bà Walensky nói mọi người nên tiêm liều vaccine thứ hai ngay cả khi họ đã qua khoảng thời gian khuyến cáo.

Trong 10 ngày qua, có khoảng 5 triệu người Mỹ đã tiêm phòng, gồm cả người dân ở những bang cho tới giờ có tỷ lệ tiêm phòng thấp.

Michael Newshel, nhà phân tích chăm sóc sức khỏe tại Evercore ISI, nhận định, sự bùng phát của biến thể Delta có thể thúc đẩy nhu cầu tiêm chủng ở các bang bị ảnh hưởng nặng nề hơn.

Xem thêm: Ngoài Việt Nam, những quốc gia nào cho tiêm trộn vaccine Covid-19?

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất