Vòng quanh Thế giới

Bị hất văng khi chơi trò bánh xe quay, bé 10 tuổi tử vong

Trọng Hiếu
Chia sẻ

Một bé gái Ấn Độ 10 tuổi tử vong sau khi rơi khỏi vòng quay của trò bánh xe Ferris do sự tắc trách của nhân viên điều hành.

Clip ghi lại khoảnh khắc ghế ngồi của trò chơi Ferris bị tuột, hất văng người chơi xuống đất.

Video cho thấy bánh xe Ferris đang quay với tốc độ tối đa thì một chiếc bu-lông bị tuột khỏi vị trí, khiến ghế của người chơi rơi xuống đất. Sự việc diễn ra tại một hội chợ được tổ chức trong khuôn viên một trường đại học ở quận Anantapur, Andhra Pradesh, Ấn Độ, vào tối 27/5.

Sự cố khiến bé gái 10 tuổi thiệt mạng. 6 người khác, gồm 3 trẻ em, bị thương nặng. Họ được đưa vào bệnh viện viện đa khoa Anantapur cấp cứu.

Các nhân chứng cho hay, họ thấy các bu-lông của ghế ngồi của trò bánh xe Ferris lỏng lẻo và báo với nhân viên vận hành trò chơi nhưng ông ta không xử lý.

Bức xúc trước tai nạn, một số người đã xông vào đánh nhân viên này. Anh ta sau đó được giải cứu và giao cho cảnh sát. Chính quyền đang điều tra vụ tai nạn.

Theo India.com, nhân viên vận hành trò chơi đã không xử lý lỗi được báo vì thời điểm đó anh ta say rượu, dẫn tới tai nạn đáng tiếc.

Chia sẻ

Bài viết

Trọng Hiếu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất