Vòng quanh Thế giới

Bé gái mắc chứng bệnh 'Ngón chân Covid-19' dù chưa từng xét nghiệm dương tính nCoV

Song Long
Chia sẻ

Cô bé Sofia chưa bao giờ xét nghiệm dương tính với Covid-19 nhưng tháng 10/2020, Sofia mắc phải chứng bệnh mà các chuyên gia mô tả là "Ngón chân Covid-19".

Bé gái mắc chứng bệnh 'Ngón chân Covid-19' dù chưa từng xét nghiệm dương tính nCoV Ảnh 1
Sofia mắc chứng "Ngón chân Covid-19" dù chưa bao giờ có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV.

Bé gái 13 tuổi hầu như không thể đi lại hoặc đi giày do tình trạng đau đớn.

"Bàn chân của cháu sưng lên, cháu bị phồng rộp khắp người và chúng chuyển từ màu hồng sang màu tím rất nhanh", Sofia nói với BBC Scotland. "Những cục u dưới bàn chân khiến cháu không đứng lâu được. Cháu chỉ có thể đi dép xỏ ngón".

Sofia sống ở hạt Clackmannanshire, Scotland, quá yếu ớt để đến trường và hiện phải nhờ đến xe lăn để có thể đi lâu hơn. "Trước đây, cháu ca hát và chạy nhảy khắp nơi. Bây giờ cháu không làm được điều đó nên cuộc sống thật khác".

Theo Đại học Podiatry, "Ngón chân Covid" là tên được đặt cho các tổn thương giống như bệnh cước xuất hiện trên ngón chân của một số bệnh nhân sau khi mắc Covid-19. Nhiều trường hợp không được báo cáo, khiến việc theo dõi trở nên khó khăn hơn nhưng nghiên cứu về triệu chứng này vẫn đang được tiến hành trên khắp thế giới.

Bé gái mắc chứng bệnh 'Ngón chân Covid-19' dù chưa từng xét nghiệm dương tính nCoV Ảnh 2
Bàn chân của Sofia

Bác sĩ nhi khoa Martin McCafferty đánh gia đây "thách thức" đối với các bác sĩ khi tìm kiếm thông tin liên quan và cần nghiên cứu thêm về triệu chứng này.

“Chúng tôi thường thấy điều này nhất ở những bệnh nhân trẻ tuổi, những người không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ nhiễm virus. Có vài giả thiết. Một là "Ngón chân Covid" xuất hiện muộn trong quá trình tiến triển của bệnh và xét nghiệm Covid-19 có thể âm tính vì virus đã được đào thải đến mức không thể phát hiện được. Một giả thiết khác là những bệnh nhân này tiết ra interferon, có nghĩa là cơ thể họ sẽ nhanh chóng loại bỏ virus trước khi hình thành miễn dịch thực sự - để lại những triệu chứng của bệnh cước chân".

Trường hợp của Sofia là một trường hợp nghiêm trọng, với các triệu chứng sẽ khỏi đối với hầu hết mọi người trong vòng vài ngày hoặc vài tuần. 9 tháng trôi qua, gia đình cô bé không thấy tình hình được cải thiện".

Bà Gaby, mẹ của Sofia, cho biết: “Con bé đã đến gặp bác sĩ da liễu và dùng steroid. Họ đã thực hiện tất cả các xét nghiệm, thuốc, kem và mọi thứ trên bàn chân của con bé nhưng giờ họ hết cách".

Ông Davie, bố của Sofia, quyết tâm làm tất cả những gì có thể vì con gái. "Tôi không muốn thấy bất kỳ đứa trẻ nào khác phải trải qua những gì Sofia đã trải qua. Lúc đầu, tôi nghĩ con bé cũng nản chứ. Bạn hiểu con cái mình hơn ai hết và phải chiến đấu đến cùng cho chúng”.

Sofia đang học cách đối phó với tình trạng của mình. "Cháu đặt chân vào một thiết bị mát xa chân với nước ấm và muối tắm và điều đó đôi khi giúp cháu bớt đau một chút".

Nhưng Sofia vẫn cảm thấy sợ hãi vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Cháu không biết liệu mình còn có thể làm những việc mình thích trong tương lai hay không nữa".

Xem thêm: Biến thể Delta lây chéo 'trong 15 giây'

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất