Vòng quanh Thế giới

Bị tấn công và lạm dụng tình dục ngay tại nhà, bé gái 7 tuổi cầu xin 'được chết'

Theo Mirror
Chia sẻ

Một bé gái 7 tuổi ở Mexico nhập viện sau khi bị tấn công và lạm dụng tình dục tại chính ngôi nhà của em đã tuyệt vọng cầu xin bác sĩ cho được chết vì không thể chịu nổi cuộc sống địa ngục.

Bé gái, được gọi là 'Yaz', vẫn trong tình trạng nguy kịch trong bệnh viện sau khi bị đánh đập dã man vào ngày 21/8.

Theo Crime Online, khi em nhập viện tại Bệnh viện de Las Margaritas ở Pueblo, Mexico, các bác sĩ cho biết bệnh nhân bị chảy máu trong, phổi bị xẹp, có vết bỏng trên lưng, bỏng thuốc lá trên cánh tay và bàn tay và có dấu hiệu bị tấn công tình dục.

Trong một tuyên bố gửi cho các nhà điều tra, các bác sĩ khẳng định rằng Yaz đã nói với họ: "Cháu muốn chết ... Cháu không muốn quay lại với bố mẹ để họ tiếp tục đánh cháu".

Một người hàng xóm chứng kiến việc Yaz bị đối xử dã man là người đã đưa em tới bệnh viện.

Cha mẹ của Yaz, Rafael N. và Alejandra N, hiện bị buộc tội bạo hành gia đình và bỏ rơi trẻ em, theo Tổng chưởng lý của bang Puebla.

Chú của đứa trẻ đang bỏ trốn sau khi bị cáo buộc tấn công tình dục bé gái.

Bị tấn công và lạm dụng tình dục ngay tại nhà, bé gái 7 tuổi cầu xin bác sĩ cho 'được chết' Ảnh 1
Cha và mẹ bé gái đã bị bắt để điều tra.

Theo Yucatan Journal, Yaz bị tổn hại về thể chất trong ít nhất 3 lần khác nhưng không có bất kỳ sự can thiệp nào từ cơ quan chức năng.

Vào tháng 4, Yaz phải phẫu thuật vì tổn thương ruột và nhập viện vào tháng 2 với những vết cắt trên chân. Cha của bé gái cáo buộc mẹ em đã hành hung con gái.

Các thám tử cũng đang điều tra cái chết hồi tháng 6 của em gái Yaz, 3 tuổi. Nguyên nhân chính thức được giới chức kết luận là do ngạt thở. Song tổ chức Phát triển Toàn vẹn Gia đình (DIF) thúc giục cơ quan chức năng mở lại vụ án trên.

Trong khi đó, nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Frida Guerrera tin rằng người mẹ cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình và lo sợ cho tính mạng của chính mình.

Bà nói: “Nếu chính quyền Puebla làm đúng việc của mình kể từ tháng 1, đó là thời điểm đầu tiên có dấu hiệu cho thấy bé gái bị bạo lực tình dục, em sẽ không phải nằm trong viện lúc này, và Mitzi (em gái của bé gái) sẽ không phải hết. Tất nhiên các cơ quan cũng có trách nhiệm trong vụ việc này".

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất