Vòng quanh Thế giới

Bắt giữ 5 kẻ cưỡng hiếp dã man hai bé gái 2 tuổi và 5 tuổi tại Ấn Độ

Chia sẻ

Một làn sóng chỉ trích sự thất bại của cảnh sát trong nỗ lực ngăn chặn vấn nạn tấn công tình dục đang bùng lên khắp Ấn Độ, sau sự việc kinh hoàng này.

Vụ việc đầu tiên xảy ra tối thứ 6 tuần qua (16/10) ở ngoại ô phía tây Dehli. Trong 10 phút mất điện, hai thanh niên đã bắt cóc và cưỡng hiếp một cô bé 2 tuổi đang chơi ngoài sân nhà . Cô bé được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh và bị chảy máu tại một công viên sau đó 3 tiếng. Cảnh sát đã thẩm vấn hơn 250 cư dân tại khu vực xảy ra tai nạn. Phó Cảnh sát trưởng Pushpendra Kumar cho biết hai thanh niên đã thú tội sau buổi hỏi cung.

Nhiều người tập trung gần nhà bé gái hai tuổi bị cưỡng hiếp để biểu tình, yêu cầu cảnh sát dốc sức điều tra vụ việc.

Nhiều người tập trung gần nhà bé gái hai tuổi bị cưỡng hiếp để biểu tình, yêu cầu cảnh sát dốc sức điều tra vụ việc.

Cảnh sát cũng bắt giữ 3 người đàn ông sau một vụ cưỡng hiếp khác hôm thứ 7 (17/10) tại ngoại ô phía đông Delhi. Nạn nhân là bé gái mới chỉ 5 tuổi. Liên tiếp các vụ tấn công tình dục xảy ra đã làm dấy lên làn sóng giận dữ và hoảng loạn khắp cộng đồng cư dân thành phố trước những thất bại của chính quyền địa phương trong nhiệm vụ bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Vụ án của hai bé gái nêu trên diễn ra chỉ một tuần sau khi một cô bé 4 tuổi được tìm thấy đã tử vong trên đường ray xe lửa sau khi bị cưỡng hiếp và cứa cổ. Trong năm 2014, hơn 2.000 phụ nữ và bé gái Ấn Độ đã bị cưỡng hiếp ở New Delhi theo một báo cáo của Cục tội phạm quốc gia.

Người dân Ấn Độ tưởng niệm cho cô gái tử nạn sau vụ hiếp dâm năm 2012 gây chấn động nước này. Hai vụ tấn công mới nhất càng làm dấy lên làn sóng giận dữ và hoảng loạn trước tệ nạn bạo lực tình dục gia tăng.

Người dân Ấn Độ tưởng niệm cho cô gái tử nạn sau vụ hiếp dâm năm 2012 gây chấn động nước này. Hai vụ tấn công mới nhất càng làm dấy lên làn sóng giận dữ và hoảng loạn trước tệ nạn bạo lực tình dục gia tăng.

Bộ trưởng Arvind Kejriwal đã chỉ trích Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về sự yếu kém của nhân viên cảnh sát trước tình trạng này. Bộ trưởng Kejriwal cho rằng chính phủ và cảnh sát không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong thủ đô và các tên tội phạm ngày càng gia tăng số lượng. Ông nhấn mạnh quyền kiểm soát cảnh sát nên được trao cho chính quyền nhà nước.

Hồi tháng 12/2012, một sinh viên y khoa 23 tuổi đã bị cưỡng hiếp đến chết trên xe buýt khiến người dân cả nước Ấn Độ rúng động. Trước vụ việc này, chính phủ đã tăng thời hạn giam giữ lên đến 20 năm tù cho tội cưỡng hiếp, tiến hành các phiên xét xử đặc biệt để nhanh chóng truy tố vụ việc và định tội cho hành vi xem phim khiêu dâm và tạt a-xít theo pháp luật hình sự.

Chia sẻ
Tin mới nhất