Vòng quanh Thế giới

Cuộc gặp lịch sử Putin - Biden: An ninh triển khai lực lượng 'khủng', siết chặt ra sao?

Song Long
Chia sẻ

Giới chức Thụy Sĩ có kế hoạch hạn chế không phận tạm thời đối với thành phố Geneva và triển khai tới 3.000 binh sĩ và cảnh sát - một phần của công tác an ninh cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/6.

Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ cuối tuần trước đã thông qua các biện pháp an ninh tạm thời cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden tới đây, bao gồm việc triển khai lên đến 1.000 quân và giám sát không phận.

Bộ Quốc phòng Liên bang cho biết: “Thụy Sĩ có nghĩa vụ đảm bảo bảo vệ những người được hưởng sự bảo vệ đặc biệt theo luật pháp quốc tế, chẳng hạn như các nguyên thủ quốc gia Mỹ và Nga. Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố rằng các chuyến bay thương mại đến và đi từ sân bay của Geneva sẽ không bị ảnh hưởng bởi giới hạn không phận kéo dài từ 8 giờ sáng 15/6 đến 5 giờ chiều 17/6".

Cuộc gặp lịch sử Putin - Biden: An ninh triển khai lực lượng 'khủng', siết chặt ra sao? Ảnh 1
Thụy Sĩ đang gấp rút triển khai đảm bảo an ninh cho thượng đỉnh Nga - Mỹ ngày 16/6 tại Villa La Grange. Ảnh: AP

Đại tá Monica Bonfanti, chỉ huy sở cảnh sát Geneva, cho biết trong một cuộc họp báo bên ngoài địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh, 900 cảnh sát bổ sung sẽ được điều động từ các khu vực khác của Thụy Sĩ, nâng số thành viên trong đội ngũ cảnh sát của thành phố lên khoảng 2.000 người, bao gồm cả sĩ quan địa phương.

Stephane Theimer, Phó giám đốc Văn phòng Cảnh sát Liên bang (Fedpol) đồng thời là lãnh đọa Cơ quan An ninh Liên bang, cho biết văn phòng không nhận được dấu hiệu nào về các mối đe dọa hoặc biến động liên quan đến hội nghị thượng đỉnh.

Cuộc gặp lịch sử Putin - Biden: An ninh triển khai lực lượng 'khủng', siết chặt ra sao? Ảnh 2
Thụy Sĩ triển khai tới 3.000 binh sĩ và cảnh sát phục vụ thượng đỉnh Nga-Mỹ. Ảnh: AP
Cuộc gặp lịch sử Putin - Biden: An ninh triển khai lực lượng 'khủng', siết chặt ra sao? Ảnh 3
Hàng rào dây thép gai được lắp đặt quanh khuôn viên nơi cuộc gặp lịch sử diễn ra. Ảnh: Keystone/Martial Trezzini

Nhưng ông cũng nói "mối đe dọa khủng bố vẫn còn cao ở Thụy Sĩ và châu Âu", trích dẫn "các mối đe dọa khác từ các tổ chức bạo lực cực đoan". "Chúng tôi đang đặt trong mức cảnh giác cao độ", ông Theimer cho hay. "Hiện tại, chúng tôi không thấy có bất kỳ dấu hiệu cụ thể nào về các hành động của cộng đồng người nước ngoài, nhưng đó cũng là điều chúng tôi đang xem xét".

Bộ quốc phòng Thụy Sĩ cho biết, các binh sĩ bổ sung sẽ có vai trò trong việc bảo vệ các nhà lãnh đạo nước ngoài và hỗ trợ cho cảnh sát khu vực Geneva trên không và trên Hồ Geneva.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ nằm trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Biden trên cương vị tổng thống. Hội nghị sẽ diễn ra tại Villa La Grange - một căn biệt thự có từ thế kỷ 18 trong một công viên công cộng nhìn ra hồ.

Biệt thự Villa La Grange hiện được quân đội và cảnh sát Thụy Sĩ dựng rào chắn, dây thép gai để chuẩn bị cho sự kiện lịch sử trên. Thụy Sĩ cũng đã đóng cửa 2 công viên xung quanh biệt thự Villa La Grange để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho cuộc gặp quan trọng của nguyên thủ Nga và Mỹ.

Xem thêm: Cận cảnh biệt thự cổ hàng trăm năm tuổi - nơi sắp diễn ra cuộc gặp lịch sử Putin-Biden

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất