Vòng quanh Thế giới

Bé 5 tuổi kẹt đầu trong ống nhựa, phụ huynh nên chú ý trò nghịch ngầm của con

Mai Linh
Chia sẻ

Lúc bố mẹ tìm thấy cậu con trai với chiếc đầu nằm gọn trong đường ống nhựa thì cậu bé đã không thể khóc hay nói được gì nữa.

Một cậu bé 5 tuổi ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã gặp một tai nạn do trò nghịch ngợm của em. Đầu của em bị kẹt cứng trong một chiếc ống nhựa hình chữ L, là đoạn nối góc của ống nước cỡ lớn.

Ban đầu em có khóc nhưng vì bị kẹt cứng nên tiếng khóc rất nhỏ và em không thể khóc hay cầu cứu được ai cho đến khi bố mẹ đi tìm và phát hiện ra con mình trong tình trạng như vậy.

Bé trai 5 tuổi đầu kẹt cứng trong ống nhựa chữ L

Bé trai 5 tuổi đầu kẹt cứng trong ống nhựa chữ L

Bố mẹ của cậu bé cho biết, trong lúc họ đang bận với việc bán hàng cậu bé đã chơi trò nghịch ngợm với chiếc ống nước nhựa khiến đầu bị kẹt cứng trong đó.

Sau khi báo cho cảnh sát, họ đã quyết định không làm gì và chờ cho tới khi nhân viên cứu hộ tới sử dụng những dụng cụ chuyên dụng để giải cứu cậu bé. Cậu bé đã bị kẹt trong ống nước khoảng gần 1 giờ đồng hồ và có vẻ rất sợ hãi sau sự cố trên.

Khi bố mẹ phát hiện ra thì bé đã không thể khóc hay nói được nữa vì quá mệt

Khi bố mẹ phát hiện ra thì bé đã không thể khóc hay nói được nữa vì quá mệt

Đây là lỗi của những ông bố bà mẹ bất cẩn khi có con nhỏ

Đây là lỗi của những ông bố bà mẹ bất cẩn khi có con nhỏ

Có lẽ đây là một bài học đáng nhớ cho hai ông bố bà mẹ này, đồng thời cũng cảnh cáo các bậc phụ huynh khác cần chú ý tới con cái ngay cả khi bận rộn với công việc.

Bởi chúng ta không thể hiểu được bản tính tò mò, tự táy máy thích khám phá của trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ từ dưới 6 tuổi. Đôi khi một chút lơ đãng thôi có thể cướp đi mạng sống hay khiến các con bị khuyết tật hoặc gây ảnh hưởng tới tâm lý của các con.

Chia sẻ

Bài viết

Mai Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất