Giải Trí

Phương Mai có thể là sao Việt đầu tiên nhận phạt theo luật mới vì sự cố hở ngực?

Chia sẻ

Ngày 25/4, Cục Nghệ thuật biểu diễn yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng lập hội đồng xem xét xử phạt hành vi ăn mặc phản cảm của người mẫu Phương Mai.

Tối 23/4, siêu mẫu - MC Phương Mai diện váy dạ hội xuyên thấu khi dự sự kiện chào đón các ngôi sao và doanh nhân ngoại quốc tại Đà Nẵng. Bộ váy sử dụng chất liệu ren, đính kế hạt cườm của nhà thiết kế Hoàng Minh Hà, thiết kế riêng cho Phương Mai để tham dự sự kiện với vai trò MC. Tuy nhiên, bộ trang phục này bị đánh giá là để lộ khá rõ một phần vòng 1 của giải vàng Siêu mẫu Việt Nam.

Ngay khi hình ảnh chân dài chụp cùng tỷ phú sòng bạc Hong Kong Châu Trác Hoa xuất hiện trên mạng, rất nhiều người đã bình phẩm về bộ cánh của Phương Mai. Không ít ý kiến cho rằng, nữ MC 9X ăn vận quá phản cảm, thậm chí là sexy rẻ tiền, hay khoe thân phản cảm.

Trước búa rìu dư luận, Phương Mai giải thích, cô chọn trang phục dựa vào tiêu chí sự kiện, đó là bữa tiệc tôn vinh những cô gái gợi cảm. Vì thế, cô khẳng định, mình rất tự hào khi khoác lên bộ cánh tôn vóc dáng, giúp bản thân tự tin khi giao tiếp với các ngôi sao và doanh nhân châu Á.

Bộ cánh "mát mẻ" gây tranh cãi của Phương Mai.

Bộ cánh “mát mẻ” gây tranh cãi của Phương Mai. Trong ảnh, cô chụp cùng người bạn thân là ca sĩ Nathan Lee và được cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Trước lời ra lời vào của công chúng, ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã chia sẻ trên Zing.vn một thông điệp: “Tôi đã yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng - cơ quan sở tại nơi sự việc diễn ra thành lập hội đồng để xem xét xử phạt hành vi ăn mặc phản cảm đang bị dư luận lên án của người mẫu Phương Mai”.

Ông Chương khẳng định: “Theo quy định mới của pháp luật thì hội đồng sẽ có toàn quyền quyết định. Việc người mẫu Phương Mai có bị xử phạt hay không phụ thuộc vào quyết định của hội đồng”.

Cục trưởng cho biết thêm những trường hợp vi phạm Thông tư 01/2016 mới ban hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều bị xem xét xử phạt bởi một hội đồng, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi có sự việc diễn ra.

Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm kết luận, đánh giá tính chất, mức độ nghiêm trọng của từng trường hợp cụ thể. Hành vi của người mẫu Phương Mai được cho là vi phạm mục 1a, điều 3 của thông tư 01/2016.

Đó là: “Các hành vi người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; người đạt danh hiệu tại cuộc thi người đẹp, người mẫu không được thực hiện gồm: Chụp ảnh, ghi hình hình ảnh cá nhân không có trang phục hoặc sử dụng trang phục, hóa trang phản cảm và vô ý hoặc cố ý phổ biến, lưu hành trên mạng viễn thông”.

phuongmai2

Như vậy, có thể nói dù là đang xem xét nên chưa có kết quả cuối cùng, tuy nhiên, với hành động kiên quyết vào cuộc của Cục nghệ thuât biểu diễn có thể nói, cục đang dần nghiêm khắc hơn, quyết liệt hơn đối với các hành vi bị cho là “thiếu văn minh” của các nghệ sĩ trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Đặc biệt là luật mới sắp sửa ban hành, có thể coi là gọng kìm để “trấn áp” cũng như nhằm giảm thiểu những hành vi không hay của nghệ sĩ, liên quan đến việc giữ gìn và “tiếp thị” hình ảnh của mình ra công chúng. Mặc dù luật này, hiện cũng chưa hoàn toàn nhận được sự đồng ý, đồng tình của người hoạt động nghệ thuật, khi họ cho rằng, luật có phần thiếu thực tế, và “o ép” sức sáng tạo của nghệ sĩ.

>>Xem thêm: ‘Cấm người đẹp chụp nude là xâm phạm quyền cá nhân’

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất