Giải Trí

Không chỉ đẹp, những thí sinh này còn nói tiếng Anh cực 'đỉnh'

Hồng Nguyễn 1
Chia sẻ

Hoa hậu Việt Nam 2016 nhấn mạnh vào sự đổi mới và hòa nhập với những tiêu chuẩn quốc tế. Chính vì vậy, bên cạnh nhan sắc, khả năng trình diễn và kiến thức xã hội, BTC còn chú trọng đánh giá kỹ năng ngoại ngữ của các thí sinh.

Sở hữu nền tảng tiếng Anh tốt sẽ giúp các người đẹp tự tin trong giao tiếp và sẵn sàng đại diện đất nước đến những đấu trường lớn hơn. Hãy cùng điểm qua loạt thí sinh sở hữu thành tích tiếng Anh nổi bật và ấn tượng nhất cuộc thi năm nay.

Huỳnh Thị Thùy Dung (SBD 015)

Huỳnh Thị Thùy Dung từ nhỏ không hề quan tâm đến các môn ngoại ngữ. Đến năm lớp 10, cô mới nhận ra sự quan trọng của Tiếng Anh đối với tương lai và mơ ước trở thành một hoa hậu. Người đẹp sinh năm 1996 đã chủ động trò chuyện bằng ngoại ngữ với bất cứ người thân hay bạn bè biết Tiếng Anh. Từ đó, khả năng nghe, nói ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới này của Thuỳ Dung cũng được cải thiện đáng kể.

17. Huynh Thi Thuy Dung 2

Hoa khôi Ngoại Thương cho biết: “Ngôn ngữ là sự lặp đi lặp lại. Dù cố gắng trau dồi lý thuyết đến mức nào, bản thân không thực hành khó có thể giỏi được”. Cô khuyên mọi người đừng ngần ngại nói chuyện tiếng Anh nếu có cơ hội. Chính nhờ cố gắng không ngừng nghỉ, cô đạt được điểm số 10 vào kì thi tốt nghiệp cấp 3 và 9,5 vào kì tuyển sinh Đại học cho bộ môn tiếng Anh. Đặc biệt, ở năm nhất đại học, Thùy Dung đạt điểm 900/990 trong kỳ thi đầu vào của trường môn tiếng Anh.

015 - Huynh Thi Thuy Dung

Sau khi lên Đại Học, cô chuyển đổi sang học tiếng Nhật. Tuy nhiên, người đẹp chưa bao giờ bỏ ý định rèn luyện tiếng Anh. Cô luôn tìm kiếm và sẵn sàng cộng tác tại các sự kiện giao lưu quốc tế. Tại đây, cô không những được giao tiếp tiếng Anh cùng khách mời đến từ nhiều quốc gia, mà còn trau dồi kiến thức về ngoại giao, kỹ năng ứng xử.

Trần Tố Như (SBD 193)

Với mục tiêu vào lớp chuyên Anh của trường chuyên Thái Nguyên, Trần Tố Như bắt đầu học tiếng Anh từ năm lớp 6. Những nỗ lực học tập của Tố Như giúp cô sở hữu hai thành tích đáng ngưỡng mộ: hai giải nhì tiếng Anh cấp tỉnh và giải Khuyến khích tiếng Anh cấp quốc gia. Sau khi đạt được nguyện vọng của mình, Tố Như tiếp tục con đường ôn luyện ngoại ngữ và không ngừng trau dồi kỹ năng này để chuẩn bị cho tương lai.

193 - Tran To Nhu

Phương thức học tiếng Anh tốt nhất được Tố Như chia sẻ là sự chăm chỉ, cần cù. Theo Tố Như, tuy Anh văn là môn học cần năng khiếu, nhưng nếu như người học bỏ ra mỗi ngày 1-2 tiếng ôn luyện, chắc chắc họ sẽ nắm được ngữ pháp và vững các kĩ năng. Đặc biệt, cô khuyên mọi người nên “chủ động” sống trong môi trường tiếng Anh mỗi ngày, ví dụ nghe nhạc, xem phim hay đọc tin tức bằng tiếng Anh.

Nguyễn Cát Nhiên (SBD 188)

Đối với một người thích đi du lịch như Nguyễn Cát Nhiên, Anh văn là phương tiện giúp cô khám phá và trải nghiệm nhiều nền văn hóa. Đặc biệt, cô đều tự học ở nhà chứ không đến các trung tâm. Sau khi đạt kết quả IELTS 6.5, nữ sinh Đại học Quốc tế du học Anh Quốc tại trường West of England. Ban đầu, Cát Nhiên gặp rất nhiều khó khăn do bất đồng ngôn ngữ và văn hóa. Để khắc phục điều này, cô đăng kí làm tư vấn viên mỹ phẩm nhằm tiếp xúc, gặp gỡ nhiều người bản địa hơn.

188 - Nguyen Cat Nhien

Để học tốt tiếng Anh, Cát Nhiên luôn đặt tinh thần thoải mái, không sợ sệt hay giấu dốt. Bất cứ khi có cơ hội, cô đều chủ động bắt chuyện với người bản địa để trau dồi khả năng giao tiếp. Cuối cùng, cô rất chăm coi các video bằng tiếng Anh nhằm rèn luyện phản xạ nghe.

Phùng Lan Hương (SBD 132)

Những năm học tại trường Quốc tế từ cấp hai mang lại cho Phùng Lan Hương cách phát âm và kĩ năng vận dụng tiếng Anh khá chuẩn. Thêm vào đó, thành tích IELTS 7.0 của cô khiến không ít người trầm trồ ngưỡng mộ.

Theo Lan Hương, Tiếng Anh là một trong những chìa khóa quan trọng nhất giúp giới trẻ phát triển và hội nhập với thế giới. “Sở hữu nền tảng tiếng Anh tốt, người trẻ Việt hoàn toàn có thể tiếp cận các nền kinh tế, xã hội hiện đại của các cường quốc khắp năm châu”, Lan Hương chia sẻ.

Thí sinh Phùng Lan Hương (SBD 132) luôn dành tuân thủ chế độ ăn uống kiêng tinh bột để tránh lên cân. Đặc biệt, cô luôn thủ sẵn trong giỏ xách vài loại hạt ăn liền như hạt óc chó, hạnh nhân. Những loại hạt “ăn vặt” nạp thêm nhiều chất dinh dưỡng và hạn chế cảm giác thèm ăn cho Lan Hương trong suốt hành trình vòng chung kết.

Phương pháp giúp thuần thục tiếng Anh của Lan Hương chính là xem rất nhiều phim nước ngoài ngay từ nhỏ nhằm làm chủ khả năng nghe - hiểu. Lan Hương luyện nói nhờ bắt chước âm điệu và cách phát âm giống như người bản xứ ở trong các bộ phim. Khi gặp những từ ngữ, cách dùng từ mới, cô đều ghi chú kỹ lưỡng. Theo cô, phương pháp học trong lúc giải trí này vô cùng hiệu quả trong việc trau dồi vốn từ vựng phong phú.

Phạm Thủy Tiên (SBD 239)

Năm 3 tuổi, Phạm Thủy Tiên được gia đình cho học tiếng Anh tại nhà văn hóa thiếu nhi. Từ đó đến nay, cô đều đặn rèn luyện khả năng Anh ngữ. Thủy Tiên từng đạt số điểm 6.5 khi thi thử IELTS và thành tích TOEIC “gây choáng” 950/990.

9---Pham-Thuy-Tien

Châm ngôn học tiếng Anh của Thủy Tiên là “tích tiểu thành đại” - học từ cái nhỏ nhất, dễ nhất rồi tăng độ khó dần. Cô chia sẻ, Anh văn không dành cho những người lười biếng. “Hơn hết, bạn phải có mục tiêu, định hướng cho bản thân để chọn ra những phương pháp học phù hợp. Tránh học vẹt, khô cứng và nhàm chán”.

Ngoài ra, xuất hiện trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 còn có 3 gương mặt cũng có khả năng ngoại ngữ nổi trội là thí sinh Sái Thị Hương Ly (SBD 151), Ngô Thanh Thanh Tú (SBD 246) và Vũ Thị Vân Anh (SBD 068).

Ngoài ra, xuất hiện trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 còn có 3 gương mặt cũng có khả năng ngoại ngữ nổi trội là thí sinh Sái Thị Hương Ly (SBD 151), Ngô Thanh Thanh Tú (SBD 246) và Vũ Thị Vân Anh (SBD 068).

Chia sẻ

Bài viết

Hồng Nguyễn 1

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất