Gương mặt thương hiệu

Nguyễn Trung Trực - Doanh nhân trẻ đam mê làm thiện nguyện

T.H
Chia sẻ

Năm 2019, đại dịch Sars - Covid gây ra những thiệt hại kinh tế rất lớn và không tránh khỏi những ảnh hưởng nhiều mặt trong cuộc sống của người dân Việt Nam.

Mong muốn đóng góp vào đời sống tinh thần cho cộng đồng người Việt, đội ngũ trong công ty của Ceo Nguyễn Trung Trực đã rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Nguyễn Trung Trực - Doanh nhân trẻ đam mê làm thiện nguyện Ảnh 1
CEO Nguyễn Trung Trực

Sở hữu công ty xuất nhập khẩu thành công với nhiều chi nhánh lớn tại Việt Nam, CEO 8X Nguyễn Trung Trực của công ty xuất nhập khẩu Hikari Việt Hương Logistics là đại diện tiêu biểu cho các bạn trẻ khởi nghiệp thành công.

Không chỉ thành công trên con đường kinh doanh, doanh nhân trẻ Nguyễn Trung Trực còn được nhiều người biết đến với hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.

Được sống hết mình vì cộng đồng

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ngày 21/08/2020, Công Ty TNHH Giao nhận vận tải Hikari Việt Hương đã trao tặng rất nhiều phần quà và số tiền 100 triệu động cho Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam. Với sự chung tay này, phía công ty và các mạnh thường quân tin chắc rằng cuộc chiến chống dịch covid sẽ thành công.

Nguyễn Trung Trực - Doanh nhân trẻ đam mê làm thiện nguyện Ảnh 2

ATM Hạt gạo yêu thương – Nghĩa cử cao đẹp cần được lan rộng

Chương trình ATM “Hạt gạo yêu thương” là chương trình dành cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm 2020. Với mong muốn chia sẻ khó khăn với bà con, doanh nhân Nguyễn Trung Trực lãnh đạo Công ty Hikari Việt Hương Logistics đã ủng hộ 2 tấn gạo cho hoạt động ý nghĩa này.

Những hạt gạo yêu thương, những thực phẩm thiết yếu không chỉ mang ý nghĩa cao đẹp là mang đến bữa ăn đầy đủ hơn cho người dân mà còn thể hiện được tấm lòng của những con người luôn hướng đến chữ tâm, mong muốn mọi người có được cuộc sống no ấm, hạnh phúc. Dù đã là những doanh nhân thành đạt nhưng vẫn không quên san sẻ tình yêu thương của mình dành cho những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn vật chất.

Đây không phải là lần đầu tiên mà đã là cây ATM gạo thứ 3 mà CLB Doanh nhân Trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức. Nghĩa cử cao đẹp này sẽ thắp sáng niềm tin, giúp bà con có thể phần nào vực dậy tinh thần trong những ngày đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nguồn kinh tế cá nhân cũng như cả gia đình. Mỗi phần quà tuy nhỏ nhưng lại có giá trị tinh thần to lớn.

Riêng công ty anh Nguyễn Trung Trực đóng góp 10 tấn gạo cho Hội Doanh nhân trẻ TP, đồng thời, các bạn bè và đối tác qua kêu gọi của anh đóng góp thêm được 8 tấn nữa. Người đàn ông hào phóng này cũng đã quyên tặng 2 máy phát gạo cho tỉnh bạn Quảng Nam.

Nguyễn Trung Trực - Doanh nhân trẻ đam mê làm thiện nguyện Ảnh 3

Tấm lòng trao đi – triệu nụ cười ở lại

Là người con của mảnh đất Duy Sơn - Quảng Nam quanh năm lũ lụt và mưa nắng, anh Nguyễn Trung Trực luôn thấu hiểu được những khó khăn mà bà con nơi đây phải gánh phải. Nhận thấy nhiều hộ gia đình trong xã còn nghèo, những căn nhà của họ đã quá cũ kĩ, xập xệ, vì thế nên anh đã quyết định ủng hộ 150 triệu đồng để góp phần xóa đi những chật vật của bà con quê nghèo. Ngoài ra anh cũng đã đóng góp 150 triệu cho 3 hộ dân tại xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, góp phần giảm bớt khó khăn cho các gia đình kinh tế thấp.

3 căn nhà đại đoàn kết được bàn giao đồng nghĩa với việc đã có thêm 3 hộ gia đình giờ đây đã thoát khỏi cuộc sống khó khăn, tạm bợ trong ngôi nhà cũ kĩ. Không chỉ chú trọng đến kinh doanh, ông vẫn miệt mài giúp đỡ những con người, những hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn với mong muốn mọi người sẽ có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nguyễn Trung Trực - Doanh nhân trẻ đam mê làm thiện nguyện Ảnh 4

Trao tặng 90 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn vì dịch Covid-19.

Sáng ngày 28/5/2020, tại Hội trường Huyện ủy Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Liên đoàn lao động huyện đã tổ chức trao các phần quà cho thanh niên, công nhân, đoàn viên, những lao động trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chương trình đã trao tặng 90 phần quà bao gồm gạo và tiền mặt trị giá 800 nghìn đồng/suất để hỗ trợ cho những thanh niên là công nhân của các công ty, xí nghiệp, cụm công nghiệp… trên địa bàn huyện Duy Xuyên. Và để có được những phần quà này là sự vận động xã hội hóa, đóng góp, ủng hộ của Công ty TNHH Giao nhận vận tải Hikari Việt Hương , đơn vị đi đầu trong công tác thiện nguyện.

Nguyễn Trung Trực - Doanh nhân trẻ đam mê làm thiện nguyện Ảnh 5
CEO Nguyễn Trung Trực đồng hành cùng Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM

"Mùa dịch này tình hình kinh doanh của công ty khá khó khăn, doanh thu thụt lùi đến 70% so với thời điểm trước dịch bệnh. Nhưng điều này không khiến việc thiện nguyện, giúp đỡ những người đang khó khăn bởi sự ảnh hưởng của Covid-19 của công ty trì trệ, mà ngược lại lại vô cùng cấp thiết, khẩn trương. Nghĩ vậy mà tôi đồng hành cùng Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM để chia sẻ với người dân trong cơn khó khăn này." - anh Trực tâm sự.

“Tham gia các hoạt động tình nguyện, cống hiến hết mình vì xã hội cũng là lúc tôi sống hết mình cho bản thân.Hỗ trợ người nghèo khó là trách nhiệm chung của toàn xã hội, mình là doanh nhân thì càng phải tiên phong, hỗ trợ hết mình. Nhìn xã hội tươi đẹp từng ngày nhờ có những đóng góp của việc tình nguyện, chúng tôi hạnh phúc về những việc ý nghĩa mà mình đã làm”, anh Trực tự hào.

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất