Sức khỏe

Người phụ nữ đi khám vì trễ kinh 49 ngày, bác sĩ sốc nặng khi nhìn vào lá gan

Châu Doanh
Chia sẻ

Không ngờ rằng lá gan của người phụ nữ lại gặp phải tình trạng vô cùng hiếm gặp mà ngay cả vị bác sĩ này cũng chưa thấy bao giờ dù đã hành nghề nhiều năm.

Vào ngày 14/12 vừa qua, bác sĩ nhi Michael Narvey, làm việc tại Viện Nghiên cứu Bệnh viện Nhi Manitoba ở Canada, đã chia sẻ lên trang TikTok cá nhân một trường hợp hy hữu mà ông từng gặp. Vị bác sĩ này cho biết, cách đây không lâu một người phụ nữ 33 tuổi này đã đến gặp ông vì thời gian hành kinh của cô kéo dài tới 14 ngày và đã 49 ngày rồi chưa tới “tháng” lại. 

Sau đó, bác sĩ chỉ định người phụ nữ đi làm một vài bài kiểm tra. Tử cung của người phụ nữ vẫn bình thường nhưng khi nhìn vào lá gan thì bác sĩ đã bị sốc nặng, vì ở vị trí này bác sĩ lại nhìn thấy có… một đứa trẻ. 

Bác sĩ nhi Michael Narvey.

“Tôi cứ tưởng đã chứng kiến hết đủ thứ chuyện kỳ lạ trên đời rồi, nhưng không ngờ không phải vậy. Cô ấy đến phòng khám của tôi vì bị trễ kinh 49 ngày và thời gian hành kinh của cô kéo dài tới 14 ngày, chứ không phải 3-7 ngày như bình thường. 

Tin nổi không, tôi nhìn thấy một thai nhi trong lá gan của cô ấy. Cô ấy đang mang thai ngoài tử cung, ở trong gan. Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào mang thai ở gan cả”, bác sĩ Michael chia sẻ. 

Với trường hợp mang thai ngoài tử cung, thai nhi thường làm phát triển ở vòi trứng, cổ tử cung, buồng trứng, ổ bụng,… Nếu không được xử lý kịp thời, việc này có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, các bác sĩ sau đó đã tiến hành phẫu thuật loại bỏ bào thai ra ngoài cho người phụ nữ. 

May mắn thay, ca phẫu thuật thành công. Hiện sức khỏe của nữ bệnh nhân đang dần hồi phục. 

Trước đó, vào năm 2012, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Journal of Emergencies, Trauma, and Shock cho biết, một người phụ nữ trẻ tuổi có bào thai 18 tuần dính liền với gan. Tuy nhiên, do gặp biến chứng trong quá trình phẫu thuật lấy thai nên người phụ nữ đã tử vong vì mất máu quá nhiều. 

Trong một bài báo khác năm 2003 cũng viết chỉ có 4 đứa trẻ chào đời sau khi túi ối dính với gan. Một trong số đó là trường hợp của chị Ncise Cwayita ở Nam Phi. Người phụ nữ này đã sinh một bé gái khoẻ mạnh tên Nhlahla, dù trước đó một tuần bác sĩ phát hiện thai nhi bị dính với gan. 

Chia sẻ

Bài viết

Châu Doanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất