Sức khỏe

Người mắc COVID-19 không triệu chứng có lây lan bệnh không?

Linh Chi
Chia sẻ

Việc đeo khẩu trang góp phần làm giảm khả năng người mắc bệnh không triệu chứng lây bệnh cho người khác.

Biểu hiện các triệu chứng lâm sàng chính của COVID-19 ngay từ đầu đã được xác định như sốt, ho, tức ngực, khó thở... tuy nhiên, cũng có trường hợp người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng. 

Từ đó, nhiều người đặt ra thắc mắc người mắc COVID-19 không triệu chứng có thể lây lan bệnh hay không?

Người mắc COVID-19 không triệu chứng có lây lan bệnh không? Ảnh 1
Ảnh minh họa: Sở Y tế Bình Định

COVID-19 lây lan từ bệnh nhân không triệu chứng

Theo Sức khỏe & Đời sống, các nhà khoa học ở Mỹ cho rằng những người mắc COVID-19 không có triệu chứng có thể lây lan bệnh cho người khác. Những người này mặc dù xét nghiệm có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng không bao giờ biểu hiện ra bên ngoài bất cứ một triệu chứng nào. Những người không có triệu chứng có thể là chưa biểu hiện ra triệu chứng nhưng cuối cùng cũng có thể phát triển thành triệu chứng.

Các nhà khoa học lưu ý rằng có thể có đến một nửa số người nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể là người mang mầm bệnh không có triệu chứng mà thuật ngữ y học thường nói là người lành mang trùng. Trên thực tế vẫn chưa được hiểu rõ về mức độ lây nhiễm của người mắc bệnh nếu họ không xuất hiện các triệu chứng lâm sàng.

Vấn đề này khẳng định rõ thêm biện pháp sử dụng khẩu trang bảo vệ trở thành một phần của biện pháp quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan của bệnh. Nếu tất cả mọi người đều mang khẩu trang thì vấn đề này đã góp phần làm giảm khả năng của một người mắc COVID-19 không có triệu chứng có thể lây lan bệnh cho người khác.

Tuy vậy, một vấn đề được đặt ra là hiện nay vẫn chưa biết rõ liệu loại virus SARS-CoV-2 gây bệnh được phát hiện trong các mẫu thử nghiệm có khả năng lây truyền bệnh cho người khác hay không vì phương pháp xét nghiệm PCR (Polymerase Chain Reaction) rất nhạy và có thể phát hiện ra cả những trường hợp virus không còn tồn tại nữa. Trong những nghiên cứu có liên quan, các nhà khoa học đều luôn nhấn mạnh đến sự cần thiết của biện pháp mang khẩu trang và vệ sinh tay. 

Đeo khẩu trang là biện pháp quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan 

Người mắc COVID-19 không triệu chứng có lây lan bệnh không? Ảnh 2
Ảnh minh họa

Theo các nhà khoa học, những nghiên cứu thực hiện nhấn mạnh, trên thực tế là phải cách ly tất cả mọi người ở trong nhà khi có người mắc COVID-19 không có triệu chứng; thực hiện các biện pháp vệ sinh cần thiết và thận trọng, đây là vấn đề phải lưu ý để làm giảm các yếu tố nguy cơ.

Đối với bệnh nhân nhiễm COVID-19, cần thực hiện việc khử trùng đúng phương pháp để giảm thiểu nguy cơ lây lan bệnh cho người khác. 

Trên thực tế, ở một số quốc gia, những người mắc COVID-19 không có triệu chứng có thể  được cơ quan y tế yêu cầu phải cách ly tại nhà khuyến cáo thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ cho những người chung quanh bao gồm: 

- Nên ở nhà, trừ trường hợp cần tìm kiếm sự chăm sóc y tế. 

- Tự giác tách biệt về mặt thể chất đối với những người khác. 

- Theo dõi các triệu chứng lâm sàng và tìm kiếm sự hỗ trợ y tế nếu đang gặp tình trạng khó thở. 

- Gọi điện thoại báo tin trước khi đến khám bác sĩ. 

- Mang khẩu trang và tấm nhựa che mặt nếu phải ở gần hay tiếp xúc với người khác; Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi; Rửa tay thường xuyên với xà phòng và sử dụng dung dịch sát khuẩn tay nếu không có điều kiện rửa tay thường xuyên. 

- Tránh dùng chung các vật dụng cá nhân. 

- Làm sạch các bề mặt tiếp xúc có nguy cơ nhiễm virus cao hàng ngày...           

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất