Sức khỏe

Cô dâu chết bất đắc kỳ tử trong đêm tân hôn, bác sĩ nói nguyên nhân do chú rể

An Chi
Chia sẻ

Khi chú rể đang ôm hôn cô dâu cuồng nhiệt thì cô dâu đột nhiên ngất xỉu, mặt tái nhợt, tim và hơi thở đều ngừng lại.

Đám cưới vốn là ngày vui nhưng với gia đình này, hỷ sự đã biến thành tang sự. Cụ thể, một cặp vợ chồng mới cưới ở Lãnh Thủy Giang, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) sau khi tiễn khách ra về đã nhanh chóng vào động phòng. 

Chú rể ôm hôn cô dâu rất mãnh liệt nhưng không ngờ đúng lúc cao trào thì cô dâu đột nhiên ngã xuống trong vòng tay chú rể. Mặt cô tái nhợt, chân tay lạnh toát, tim và hơi thở đều đã ngừng lại.

Hoảng hốt, chú rể vội vã đưa cô dâu đến Bệnh viện Nhân dân thứ hai Thành Đô để điều trị. Tuy nhiên, dù đã cố gắng cứu chữa thì cô dâu vẫn không thể qua khỏi, qua đời ngay trong đêm tân hôn. 

Cô dâu chết bất đắc kỳ tử trong đêm tân hôn, bác sĩ nói nguyên nhân do chú rể Ảnh 1
Dù được cứu chữa tận tình những cô dâu vẫn qua đời ngay trong đêm tân hôn. Ảnh minh họa

Bác sĩ cho biết, nguyên nhân khiến cô dâu tử vong có thể là do nụ hôn lên cổ của chú rể. Có lẽ những nụ hôn của anh đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến động mạch cảnh ở ngoài cổ - một động mạch chính của vùng đầu và cổ, có liên kết tới não và tim. 

Khi thời gian hôn kéo dài và tạo ra vết hôn in hằn trên cổ, những cục máu đông sẽ được tạo ra. Chúng sẽ gây tắc nghẽn và di chuyển lên não hoặc xuống tim. Dấu hôn càng rõ và đậm thì kích thước cục máu đông càng lớn và có thể gây ra tình trạng đột quỵ, ảnh hưởng tới tính mạng.

Cô dâu chết bất đắc kỳ tử trong đêm tân hôn, bác sĩ nói nguyên nhân do chú rể Ảnh 2
Nụ hôn trên cổ càng đậm thì chứng tỏ thì kích thước cục máu đông càng lớn và có thể gây ra tình trạng đột quỵ, ảnh hưởng tới tính mạng. Ảnh minh họa

Được biết, đây không phải là trường hợp đầu tiên có người tử vong vì nụ hôn trên cổ (hickey). Vào đầu năm 2019, một cô gái tên 16 tuổi tên là Tiểu Nha cũng qua đời vì đột quỵ do vết hôn trên cổ của bạn trai. 

Năm 2011, một phụ nữ ở New Zealand cũng bị liệt nửa người vì người yêu cố tình để lại dấu hôn trên cổ. Bác sĩ nói rằng, người phụ nữ này bị đột quỵ nhẹ.

Ngoài nụ hôn trên cổ, các bác sĩ cho biết, nụ hôn sau gáy tai cũng nguy hiểm không kém. Cách đây không lâu, một cặp đôi đã tới Bệnh viện nhân dân tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) để khám vì chàng trai thấy tai mình bị đau và thính lực kém hơn sau khi bạn gái hôn mạnh vào tai. Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện có một lỗ thủng nhỏ trên màng nhĩ tai phải, có xung huyết, điều này khiến tai anh bị và nghe kém đi. 

Cô dâu chết bất đắc kỳ tử trong đêm tân hôn, bác sĩ nói nguyên nhân do chú rể Ảnh 3
Nụ hôn sau gáy tai cũng gây nguy hiểm nếu hôn mạnh. Ảnh minh họa

Màng nhĩ là một màng mỏng nằm ở phần sâu của ống tai, chỉ dày 0,1 mm nên nó rất dễ bị thủng hoặc vỡ do viêm tai hoặc chấn thương như tát vào mặt. Áp lực hình thành khi hôn lên tai cũng có thể khiến màng nhĩ bị thủng, khiến tai dễ bị nhiễm trùng và giảm thính lực.

Phía sau gáy tai có nhiều dây thần kinh cảm giác nên thường nhạy cảm hơn, máu ở đây lưu thông cũng nhanh hơn so với các khu vực khác. Mặc dù nụ hôn sau gáy tai có thể mang lại khoái cảm nhưng nếu dùng lực quá mạnh có thể gây tổn thương tới màng nhĩ, suy giảm thính lực.

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất