Sức khỏe

10 đầu ngón tay sưng to nhưng nửa năm không khám, người phụ nữ 'chết lặng' khi nghe kết luận của bác sĩ

An Chi
Chia sẻ

Mặc dù 10 đầu ngón tay đã sưng to như “đầu củ cải”, thỉnh thoảng kèm theo đau nhức nhưng người phụ nữ này vẫn chần chừ tới nửa năm không chịu đi khám mà không biết rằng “tử thần” đang tới gần mình.

Chị Giang là một nhân viên kinh doanh bất động sản tại huyện Long Cương, tỉnh Thâm Quyến, Trung Quốc. Một buổi sáng cách đây khoảng 6 tháng, chị tỉnh dậy bỗng phát hiện 10 đầu ngón tay, ngón chân của mình đều bị sưng to như “đầu củ cải”, kèm theo đau nhức. 

Người phụ nữ liền ra hiệu thuốc mua thuốc về uống, nhưng qua mấy ngày mà tình trạng này vẫn không thuyên giảm. Tuy nhiên, do có lúc chân tay chỉ bị sưng chứ không đau nhức nhưng chị Giang vẫn chủ quan nên không tới bệnh viện kiểm tra. 

Các đầu ngón tay của chị Giang đều sưng tấy lên. 

Gần đây, người phụ nữ này nhận tư vấn nhà cửa cho một khách hàng tên Vương Triết. Không ngờ rằng, đây lại là Phó trưởng khoa ngoại của Bệnh viện ung bướu Thâm Quyến.

Vốn là một bác sĩ nên anh Vương Triết nhanh chóng nhận ra dấu hiệu bất thường trên tay chị Giang, nên khuyên chị tới phòng khám của anh để kiểm tra qua. “Khi cô ấy pha trà, tôi thấy các đầu ngón tay của cô ấy sưng tấy lên. Tôi đã gặp qua nhiều bệnh nhân mắc bệnh phổi có hình dạng ngón tay như vậy. 

Sau khi dò hỏi, tôi biết cô ấy ngoài bị sưng tấy ngón tay còn gặp phải một số triệu chứng khác như đau khớp và sốt. Vì vậy, tôi đã khuyên cô ấy nên đi khám càng sớm càng tốt”, bác sĩ Vương Triết nói. 

Một vài ngày sau, chị Giang đã sắp xếp công việc để tới phòng khám của bác sĩ Vương Triết kiểm tra. Nhưng rồi kết quả của một loạt xét nghiệm và chụp chiếu đã khiến người phụ nữ “chết lặng”. Bởi lẽ, chị Giang đã bị ung thư phổi giai đoạn giữa, chị có một khối u kích thước 5cm trong phổi. 

Chị Giang bị ung thư phổi, có một khối u trên phổi. 

Bác sĩ Vương Triết cho biết, khối u ở phổi của chị Giang là u thần kinh nội tiết, loại u phát triển từ các tế bào nội tiết, thường xuất hiện ở đường tiêu hoá, phổi, tuyến ức và tuyến tuỵ. Tùy theo vị trí của khối u mà nó sẽ dẫn đến các triệu chứng khác nhau như đau bụng, viêm khớp, thở khò khè, sốt, tiêu chảy,…khiến người bệnh lầm tưởng sang một cách bệnh khác chẳng hạn như viêm khớp. 

Tuy nhiên, cơn đau do viêm khớp gây ra là đau liên tục. Trong khi đó, cơn đau do ung thư phổi gây ra có thể sẽ thuyên giảm hoặc biến mất sau một thời gian, từ đó mới dẫn đến sự chủ quan của người bệnh như trường hợp của chị Giang. 

May mắn thay, bệnh tình của chị Giang được phát hiện kịp thời. Bác sĩ cho biết, nếu chị còn kéo dài thời gian đi khám thì các tế bào ung thư có thể bị di căn sang sang bộ phận khác của cơ thể, khiến việc điều trị khó khăn hơn rất nhiều. 

Sau đó, chị Giang đã trải qua một ca phẫu thuật cắt bỏ khối u. Hiện sức khỏe của chị hồi phục khá tốt và đã được xuất viện về nhà.  

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất