Sức khỏe

Vụ 3 bố con ngủ trong ô tô bật điều hòa, 1 người tử vong: Tình trạng sức khỏe của 2 người sống sót ra sao

Phương Linh
Chia sẻ

Liên quan đến vụ 3 bố con bị ngạt khí khi bật điều hòa ngủ trong ô tô khiến 1 người tử vong, hiện tại, 2 người may mắn thoát nạn đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Quân đội 108.

Trước đó, trên địa bàn thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng có lịch cắt điện từ 15h chiều ngày 1/6 đến 3h ngày 2/6. Do thời tiết oi bức, ông T. (SN 1974) cùng 2 con gái Phạm Minh H. (SN 2003), Phạm Ngọc K. (SN 2008) ra xe ô tô để trong gara của gia đình, bật điều hòa lên để ngủ. 

Đến hơn 3h ngày 2/6, vợ ông T. xuống kiểm tra thì phát hiện chồng cùng hai con bất tỉnh nên nhanh chóng hô hoán người đưa 3 cha con ông T. đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu H. được xác định đã tử vong, ông T. và cháu K. hiện vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ 3 bố con ngủ trong ô tô bật điều hòa, 1 người tử vong: Tình trạng sức khỏe của 2 người sống sót ra sao Ảnh 1
Ảnh minh họa

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với Sức khỏe & Đời sống, đại diện Khoa Cấp cứu- Bệnh viện Kiến An cho biết, vào khoảng 3h30 sáng 2/6, bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân (bố và 2 con) bị ngạt khi nằm trong ô tô. Trong đó, con gái P.M.H đã ngừng tim và sau gần 4 giờ cấp cứu, bệnh nhân được xác định tử vong.

Đối với bệnh nhân T. (SN 1974) và con P.N.K (SN 2008) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nguy kịch  và sau khi được cấp cứu, 2 bệnh nhân tỉnh dần nhưng vẫn phải thở máy. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán ngoài ngộ độc khí CO còn có khả năng ngộ độc chì.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, các bác sĩ làm thủ tục chuyển 2 bố con lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tiếp tục điều trị. 

Cũng theo đại diện Khoa cấp cứu bệnh viện, những bệnh nhân này nằm trong ô tô, bật điều hòa nhưng ô tô lại đỗ trong không gian kín nên dẫn tới ngộ độc khí CO. 

Xem thêm: Vụ 3 bố con vào ô tô bật điều hoà ngủ, 1 người tử vong: Xin đặc cách vào lớp 10 cho nữ sinh

Cũng liên quan đến vụ việc này, chiều 2/6, lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện An Lão (TP Hải Phòng) cho biết sẽ báo cáo Sở GD&ĐT xin đặc cách cho em Phạm Ngọc K. (SN 2008, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão), nữ sinh bị ngạt khi ngủ trong xe ôtô nên không thể tham dự kỳ thi vào lớp 10.

Về việc này, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc và sẽ xem xét các quy định để có hướng giải quyết thỏa đáng.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất