Học đường

Tuyển sinh 2019 ở ĐH Quốc gia TP.HCM: Xét tuyển cả chứng chỉ quốc tế, dừng đào tạo hệ Cao đẳng

Vương Phi (TH)
Chia sẻ

Năm học mới, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ có nhiều thay đổi trong phương thức tuyển sinh, trong đó đáng chú ý nhất là việc mở thêm ngành học mới và dừng đào tạo hệ Cao đẳng.

Dù kỳ tuyển sinh năm học 2019 chưa bắt đầu nhưng Đại học Quốc gia TP.HCM mới đây đã công bố kế hoạch chi tiết trong buổi lễ tổng kết tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 và phương hướng tuyển sinh năm 2019.

Theo đó, kế hoạch tuyển sinh năm nay sẽ có nhiều thay đổi do Bộ GD-ĐT chủ trương kỳ thi THPT quốc gia sắp tới sẽ chủ yếu sử dụng vào mục đích xét tốt nghiệp THPT. Trước tình hình này, để chọn được thí sinh giỏi, đúng năng lực, có nguyện vọng học tập và đáp ứng nhu cầu của các ngành đào tạo, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ có bốn phương thức tuyển sinh: xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia, ưu tiên xét tuyển theo quy định ĐH Quốc gia TP.HCM, xét tuyển thẳng và xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực.

Trước đó, ĐH Quốc gia TP.HCM từng thông báo sẽ tổ chức 2 kỳ thi đánh giá năng lực, một đợt trước kỳ thi THPT quốc gia và một đợt diễn ra sau kỳ thi THPT quốc gia 2019. Bên cạnh đó, nhà trường sẽ tăng chỉ tiêu xét tuyển cho phương thức này. Dự kiến dành 40% tổng chỉ tiêu của từng trường thành viên.

Đại học Quốc gia TP.HCM

Năm 2019 cũng là lần đầu tiên ĐH Quốc gia TP.HCM cũng sẽ sử dụng các bằng cấp quốc tế, ví dụ như kết quả thi tú tài quốc tế và một số kết quả tuyển sinh chung của thế giới.

Năm học tới, nhà trường sẽ giữ nguyên chỉ tiêu tuyển sinh, khoảng 16.000 và mở thêm một số ngành học, ví dụ răng - hàm - mặt của khoa y.

Một điểm đáng lưu ý nữa là năm 2019 ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ không còn tuyển sinh bậc CĐ. Theo đại diện nhà trường, việc bỏ tuyển sinh bậc CĐ nhằm thực hiện theo đúng yêu cầu và lộ trình của Bộ GD-ĐT.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi (TH)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất