Học đường

Học sinh THPT ở Nghệ An 'xuyên đêm' gói bánh chưng tiếp tế cho bà con miền Trung

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Bất chấp thời tiết không thuận lợi, thầy và trò trường THPT Nguyễn Cảnh Chân (Nghệ An) vẫn thức xuyên đêm, tập trung gói những chiếc bánh chưng để tiếp tế đến bà con đồng bào các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Kể từ ngày 19/10, thầy và trò trường THPT Nguyễn Cảnh Chân (Thanh Chương, Nghệ An) đã tập trung mọi nguồn lực, thực hiện những chiếc bánh chưng để gửi cho đồng bào lũ lụt các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. 

Trước đó, cô Trần Thị Lục, chủ trường Mầm non tư thục Nam Thanh qua theo dõi tin tức trên truyền hình đã không cầm lòng được trước cảnh tang hoang, xung quanh toàn nước trắng xóa mà bà con vùng lũ đang phải gánh chịu.

Nhận thấy được nghĩa vụ của mình phải làm ở thời điểm này nên ngay trong ngày 19/10, cô Lục đã gọi điện cho thầy Nguyễn Văn Thuần, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Cảnh Chân đề nghị hai trường phối hợp để nấu bánh chưng và nhanh chóng nhận được sự đồng ý.

Học sinh THPT ở Nghệ An 'xuyên đêm' gói bánh chưng tiếp tế cho bà con miền Trung Ảnh 1
Học sinh THPT ở Nghệ An 'xuyên đêm' gói bánh chưng tiếp tế cho bà con miền Trung Ảnh 2

Đến trưa cùng ngày, các thành viên đã gom được hơn 80kg gạo nếp từ giáo viên, người dân. Cô Lục kể lại, mọi người giúp đỡ rất nhiệt tình, người ủng hộ 2kg, có người đến 20kg gạo nếp. Một số người không có hoặc ở xa thì gửi tiền nhờ mua hộ. 

Người cung cấp nơi gói bánh, bếp, củi. Người chạy xích lô thì bỏ công chuyên chở. Cả đợt thực hiện các thầy cô và giáo viên chỉ mất 60.000 đồng để mua vỏ trấu dùng để nấu bếp.

Tham gia hoạt động đầy ý nghĩa này, các em học sinh đã tập trung ngâm nếp, rửa lá rồi thực hiện các công đoạn gói bánh, nấu bánh. 

Đến khoảng 21 - 22h đêm, những em học sinh này mới trở về phòng trọ gần trường nghỉ ngơi để sáng mai đến lớp. Các giáo viên và người dân thì ở lại để trông bánh. Nhiều học sinh, nhất là một em người dân tộc Thái đến từ xã Ngọc Lâm, Thanh Chương có kỹ năng gói bánh rất tốt.

Học sinh THPT ở Nghệ An 'xuyên đêm' gói bánh chưng tiếp tế cho bà con miền Trung Ảnh 3

Đến sáng ngày 20/10, các em học sinh và thầy cô giáo nơi đây mới gói xong hơn 200 chiếc. Sau khi nấu chín, tất cả số bánh chưng này sẽ được một tổ chức thiện nguyện chuyển trực tiếp đến bà con vùng lũ để sẻ chia những khó khăn trước mắt, đặc biệt là đối với các khu vực thiếu lương thực bị chia cắt bởi nước lũ.

Bên cạnh hoạt động gói bánh hỗ trợ trước mắt, lãnh đạo nhà trường cũng kêu gọi ủng hộ bà con vùng lũ lụt trong toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh của trường. Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ được chuyển cho Công đoàn Giáo dục Việt Nam để chuyển đến học sinh, các trường học bị thiệt hại bởi thiên tai trong mùa mưa lũ năm nay.

Học sinh THPT ở Nghệ An 'xuyên đêm' gói bánh chưng tiếp tế cho bà con miền Trung Ảnh 4

Theo thông tin được đăng tải trên fanpage của trường thì hiện tại chương trình gói bánh chưng gửi tặng đồng bào miền Trung vẫn đang còn 65kg nếp chưa gói. Điều này xuất phát từ việc nơi đây đang thiếu lá (lá dong hoặc lá chuối) cũng như là thiếu củi.

 Chính vì thế nên Ban chấp hành Đoàn trường vẫn đang kêu gọi các mạnh thường quân, thầy cô cũng như học sinh tiếp tục ủng hộ để hoạt động gói bánh sẽ được “nối lại” để có thể gửi đến đồng bào miền Trung.

Ảnh: Fanpage THPT Nguyễn Cảnh Chân

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất