Học đường

Trường ĐH Y Dược Thái Bình kêu gọi sinh viên tình nguyện chung tay chống dịch

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh, trường ĐH Y Dược Thái Bình đã kêu gọi sinh viên góp một phần công sức của mình trong công cuộc chống lại đại dịch COVID-19 vừa bùng phát trở lại.

Sau một quãng thời gian không xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng thì những ngày vừa qua, tại các tỉnh như Hải Dương, Quảng Ninh, TP. Hà Nội đã liên tục phát hiện nhiều ca mắc mới. Ngay sau đó, các đơn vị có liên quan đã vào cuộc truy vết, điều tra dịch tễ nhằm ngăn chặn đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan bệnh dịch.

Không chỉ riêng gì các y bác sĩ tuyến đầu từ trung ương cho đến địa phương mà ngay cả lực lượng sinh viên, đặc biệt là sinh viên ngành y cũng được huy động để chung tay đẩy lùi dịch bệnh trước thời điểm Tết Nguyên Đán cận kề.

Mới đây, trên fanpage của ĐH Y Dược Thái Bình, Đoàn thanh niên và Hội Sinh viên đã đưa ra thông báo nhằm kêu gọi sinh viên tình nguyện tham gia chung tay góp sức chống dịch. Theo đó các sinh viên khi tham gia vào chiến dịch này sẽ được tập huấn và phân công, bố trí công việc phù hợp với khả năng và tình hình dịch bệnh. 

Trường ĐH Y Dược Thái Bình kêu gọi sinh viên tình nguyện chung tay chống dịch Ảnh 1
Thông báo của trường ĐH Y Dược Thái Bình kêu gọi sinh viên tình nguyện tham gia chống dịch. Ảnh chụp màn hình

Đây cũng là việc làm ý nghĩa nhằm san sẻ bớt phần nào khối lượng công việc cực lớn mà những “chiến sĩ áo trắng” ở những địa phương đang có dịch bùng phát phải gánh vác. Không những thế, đây còn là thời điểm thích hợp để những sinh viên ngành y phát huy được kiến thức, kỹ năng mà mình đã học trên giảng đường phục vụ cho cộng đồng.

Một đoạn thông báo của ĐH Y Dược Thái Bình viết: “Hơn bao giờ hết đây là lúc tinh thần tình nguyện của sinh viên Y Dược Thái Bình cần được phát huy! Hãy cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Vì một Việt Nam khỏe mạnh, vì một Việt Nam quyết thắng đại dịch!”. 

Trường ĐH Y Dược Thái Bình kêu gọi sinh viên tình nguyện chung tay chống dịch Ảnh 2
ĐH Y Dược Thái Bình

Trước đó, trong những đợt dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020, sinh viên nhiều trường đại học, cao đẳng, đặc biệt là những chuyên ngành liên quan đến y tế cũng thường xuyên được huy động để tham gia vào công tác khống chế bệnh dịch. 

Các công việc mà những sinh viên sẽ thường đảm nhận bao gồm điều tra dịch tễ, tham gia chốt chặn ở những cửa ngõ ra vào hay cả việc tiếp tế, hỗ trợ trong khu cách ly,…

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất