Học đường

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học mới, trao gần 30 tỷ đồng học bổng

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Trong buổi lễ khai giảng năm học mới 2020 – 2021 diễn ra sáng ngày 17/10, cả ba thí sinh trúng tuyển vào trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) với mức điểm cao nhất cũng đã được vinh danh, khen thưởng.

Sáng ngày 17/10, trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã long trọng tổ chức buổi lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021. Tại buổi lễ, bên cạnh các nghi thức truyền thống, trường đã tổ chức vinh danh, khen thưởng cho các tân sinh viên xuất sắc trúng tuyển vào trường cũng như là các suất học bổng hỗ trợ sinh viên trước thềm năm học mới.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học mới, trao gần 30 tỷ đồng học bổng Ảnh 1
Đại diện tân sinh viên phát biểu trong buổi lễ khai giảng sáng ngày 17/10

Theo đó, các tân sinh viên đồng thời là thủ khoa của các phương thức xét tuyển vào trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM năm nay bao gồm Chu Thị Vân Anh - ngành Công nghệ truyền thông với mức điểm xét theo phương thức tốt nghiệp THPT đạt 27.75 (thang điểm 30); Trần Mai Hải Đăng - ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng với mức điểm 29.45 (thang điểm 30) trúng tuyển theo phương thức xét học bạ lớp 12 tổ hợp 3 môn và Lê Huỳnh Gấm - ngành Marketing trúng tuyển vào trường bằng phương thức xét học bạ 5 học kỳ với mức điểm 48.2 (thang điểm 50). 

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học mới, trao gần 30 tỷ đồng học bổng Ảnh 2

Để biểu dương thành tích kể trên, lãnh đạo nhà trường đã quyết định vinh danh, khen thưởng cả ba tân thủ khoa với suất học bổng 100% học phí trong năm học đầu tiên, tương đương với 60 triệu đồng/suất.

Ngay trong buổi lễ khai giảng, nhà trường còn trao tặng gần 5 tỷ đồng học bổng 100% cho tân sinh viên đầu vào khóa 2020 và 25 tỷ đồng học bổng tài năng, tuyển sinh, doanh nghiệp cho các khóa 2017, 2018, 2019 của trường.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học mới, trao gần 30 tỷ đồng học bổng Ảnh 3
Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học mới, trao gần 30 tỷ đồng học bổng Ảnh 4
Những sinh viên nhận học bổng từ phía nhà trường

Dịp này, trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM cũng vinh dự đón nhận cờ thi đua Chính phủ với thành tích “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2019 – 2020” và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng Hiệu trưởng Nhà trường vì “đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của nhà trường trong công tác giáo dục, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo cho sự phát triển đất nước.

Được thành lập vào ngày 24/9/2007 theo Quyết định số 1272/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ), trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội. Trường hiện đang đào tạo 25 ngành trình độ đại học, 3 chuyên ngành trường, 1 chuyên ngành Tiến sĩ. 

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học mới, trao gần 30 tỷ đồng học bổng Ảnh 5
Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM vinh dự đón nhận cờ thi đua Chính phủ với thành tích “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2019 – 2020”

Được biết hàng năm, trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM trao hàng trăm suất học bổng cho sinh viên đạt điểm cao khi trúng tuyển vào trường. Năm 2020, với những biến động do đại dịch COVID-19 gây ra, chính sách học bổng của trường càng mang nhiều ý nghĩa đối với nhiều thí sinh trong hành trình chọn tương lai gắn với môi trường có thế mạnh đào tạo tiếng Anh, gắn thực tiễn với doanh nghiệp, linh động trong các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. 

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học mới, trao gần 30 tỷ đồng học bổng Ảnh 6
Lãnh đạo nhà trường thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng, chính thức bắt đầu cho năm học mới 2020 - 2021

Đặc biệt, trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) cũng là một trong những trường đại học ngoài công lập đầu tiên đạt kiểm định chất lượng giáo dục vào năm 2018, càng khẳng định được thế mạnh và uy tín đào tạo trong xã hội.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất