Học đường

Thành ủy Cần Thơ đồng ý cho Phó giám đốc Sở GD&ĐT được nghỉ việc theo nguyện vọng

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ xác nhận, Thành ủy Cần Thơ đã đồng ý chủ trương cho ông Võ Minh Lợi - Phó giám đốc Sở GD&ĐT, được nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Tối 14/6, trao đổi với VietNamNet, Lãnh đạo Sở Nội vụ Cần Thơ cho biết, đơn vị đang tham mưu cho UBND thành phố thực hiện các bước tiếp theo, quyết định cho ôngVõ Minh Lợi nghỉ việc và được hưởng các chế độ theo quy định.

Tối cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lợi cho biết chưa nhận được thông tin hay quyết định gì liên quan đến việc ông xin nghỉ việc.

Thành ủy Cần Thơ đồng ý cho Phó giám đốc Sở GD&ĐT được nghỉ việc theo nguyện vọng Ảnh 1
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ - Võ Minh Lợi. Ảnh:Sở GD-ĐT Cần Thơ

Trước đó, ngày 28/5, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ nhận được đơn xin nghỉ việc của ông Võ Minh Lợi. Ông Lợi nêu trong đơn lý do nghỉ việc là không đủ khả năng nhận nhiệm vụ của giám đốc sở GD&ĐT.

Xem thêm: Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ xin nghỉ việc vì 'không đáp ứng đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ'

Trao đổi với Zing.vn, ông Lợi cho biết ông vào ngành giáo dục năm 1984, đến ngày 24/1/2022 đủ tuổi nghỉ hưu. Giữa tháng 5, giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ phân công ông làm chủ tịch Hội đồng ra đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 nhưng vị phó giám đốc từ chối.

Ông Lợi cho hay, ông phụ trách giáo dục tiểu học suốt 3 năm nhưng lãnh đạo phân công làm chủ tịch hội đồng ra đề thi lớp 10 (cấp ba) nên vị phó giám đốc không đồng ý. Ông đã khiếu nại quyết định này.

Trong văn bản trả lời đơn khiếu nại trên, giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ cho rằng quyết định phân công nhiệm vụ cho ông Lợi là văn bản nội bộ của ngành giáo dục về việc chỉ đạo công tác tuyển sinh lớp 10. Việc lãnh đạo phân công nhiệm vụ cho ông Lợi là không trái với quy định tuyển sinh vào lớp 10 (kèm theo quyết định 412 ngày 22/4 của Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ).

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất