Học đường

Sinh viên ùn ùn đổ về quê nghỉ Tết 'sớm nhất lịch sử' phòng dịch COVID-19

Định Nguyễn
Chia sẻ

Có lẽ đây là kỳ nghỉ Tết dài và sớm nhất lịch sử của nhiều sinh viên tại Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Trưa ngày 29/1 (tức 17 tháng Chạp âm lịch) nhiều trường đại học tại Hà Nội đã cho sinh viên nghỉ học phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Tại trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội theo kế hoạch sinh viên sẽ được nghỉ Tết từ hôm nay tới mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Đây cũng là kỳ nghỉ Tết được xem là "sớm nhất lịch sử" của nhiều sinh viên trường đại học. Bởi như mọi năm theo thông thường sinh viên nghỉ Tết ngoài 20 tháng Chạp âm lịch.
Trong sáng nay, tại Hà Nội ghi nhận 1 ca nhiễm COVID-19, trong khi đó một số tỉnh như Hải Dương, Quảng Ninh là ổ dịch. Đây được xem là cách tốt nhất đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh của các trường.
Nhiều trường đại học cũng lùi lại lịch thi học kỳ sang đầu năm mới để sinh viên yên tâm nghỉ Tết.
Tại bến xe Giáp Bát từng đoàn sinh viên ùn ùn đổ về quê.
Nhiều trường đại học cũng bố trí nơi ở bán trú cho sinh viên vùng có dịch không được về quê yên tâm đón Tết.
Sinh viên bước vào lối ra bến đỗ xe khách.
Bến xe Giáp Bát hôm nay đón khá đông sinh viên về quê ăn Tết.
Càng về chiều lượng sinh viên về quê mỗi lúc một đông.
Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất