Học đường

Sinh viên ĐH Y Dược TP.HCM ngưng về quê đón Tết, tình nguyện ở lại chống dịch

Phương Linh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Công việc của các sinh viên tình nguyện này là điều tra, truy vết người tiếp xúc với ca bệnh, ca nghi ngờ; theo dõi chuỗi ca bệnh; thống kê báo cáo số liệu người tiếp xúc theo chuỗi; theo dõi kết quả xét nghiệm; theo dõi số liệu các chuyến bay.

Thông tin trên Zing.vn, 17 sinh viên năm cuối, thuộc ngành Y tế công cộng, Y học dự phòng, ĐH Y Dược TP.HCM, đã tình nguyện hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công việc chính của các sinh viên này là điều tra, truy vết người tiếp xúc với ca bệnh, ca nghi ngờ; theo dõi chuỗi ca bệnh; thống kê báo cáo số liệu người tiếp xúc theo chuỗi; theo dõi kết quả xét nghiệm; theo dõi số liệu các chuyến bay. 

Tất cả sinh viên tình nguyện đều đã được tập huấn về dịch bệnh Covid-19 trước khi bắt tay vào công việc.

PGS- TS Nguyễn Hoàng Bắc, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TPHCM trò chuyện, động viên các em sinh viên tham gia chống dịch. Ảnh: báo Tiền Phong

Trao đổi với Zing.vn, Thanh Sơn - sinh viên ngành Y tế công cộng cho biết mỗi ngày, các bạn có mặt tại HCDC vào lúc 7h30 và bắt tay ngay vào công việc.

Các sinh viên tham gia hỗ trợ HCDC được chia thành nhiều nhóm nhỏ với từ 4-5 thành viên/nhóm. Mỗi nhóm sẽ phụ trách một nhiệm vụ chính và hỗ trợ cho nhau. Công việc gồm có hỗ trợ truy vết thông tin liên quan đến các ca bệnh, các thông tin này phải cập nhật liên tục và chính xác để trung tâm y tế quận/huyện theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm.

Bên cạnh đó, các bạn còn cập nhật kết quả xét nghiệm liên tục và gọi điện thoại xác minh, hướng dẫn các đối tượng có nguy cơ khai báo y tế tại địa phương để phục vụ cho công tác truy vết, khoanh vùng dịch tễ diễn ra một cách nhanh chóng.

"Công việc của chúng em phần lớn đều liên quan đến thống kê và truy xuất thông tin nên đòi hỏi sự tập trung cao độ, cần tuyệt đối chính xác. Những số liệu và thông tin này sẽ giúp các cơ quan quản lý, kiểm soát dịch bệnh, đồng thời cũng là cơ sở để đưa đến người dân thông tin chính xác, đầy đủ và nhanh chóng", Sơn chia sẻ.

Trao đổi với báo Tiền Phong, PGS- TS Nguyễn Hoàng Bắc, Phó hiệu trưởng nhà trường cho hay, nhà trường rất tự hào về các em đã xung phong xin gia đình tham gia hỗ trợ với quyết tâm “Khi nào hết dịch mới về” trong những ngày sát Tết như hiện tại. 

"Hy vọng các em sẽ đoàn kết cùng với nhau như một gia đình nhỏ, chia sẻ với nhau trong những ngày Tết. Và thầy tin rằng các em sẽ có một ngày Tết rất đặc biệt của tuổi trẻ khi tham gia nhiệm vụ rất quan trọng phòng chống dịch”, ông Bắc nói.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất