Học đường

Ngô Tường Vi 'Thiếu Niên Nói 2021': Nữ sinh sở hữu loạt thành tích nổi bật, quyết tâm thi vào ngành Luật

Yến Nguyễn
Chia sẻ

"Từ nhỏ em đã mơ ước thành siêu nhân để bảo vệ công lý, nhưng tại mẹ em bảo siêu nhân không có thật nên em “bẻ lái” sang Luật sư vì theo em, đây là nghề nghiệp có thể bảo vệ con người, xây dựng một xã hội công bằng dân chủ hơn", Tường Vi quả quyết.

Xuất hiện trong tập 3 của "Thiếu Niên Nói 2021", cô bạn Ngô Tường Vi, học sinh lớp 12CV, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (TP.HCM) đã mang những nỗi niềm thầm kín mà học sinh chọn thi khối C (Văn - Sử - Địa) phải chịu đựng so với các bạn học và ôn thi ở những khối khác.

Theo đó, nỗi niềm mà các bạn chọn lựa khối xã hội đang phải đối mặt đó là những phán xét khá phiến diện như: Khối xã hội không tìm được công ăn việc làm ổn định, nhất là trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay. 

Nữ sinh Ngô Tường Vi, học sinh lớp 12CV, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (TP.HCM)

Điều này từng làm Tường Vi mất thời gian dài để bận tâm. Thậm chí, cô bạn nhiều lần suy nghĩ liệu rằng có nên chuyển khối thi để tránh "lời ra lời vào" hay không?

Thế nhưng ở giữa thời điểm tâm hồn đang “giông bão” như thế, Tường Vi may mắn nhận được những lời khuyên đầy chân tình từ cô chủ nhiệm trên lớp nên đã kiên định với lựa chọn của bản thân đến tận bây giờ.

Tường Vi hiện đang học lớp 12, đồng nghĩa với việc đang đứng trước ngưỡng cửa Đại học 

Câu chuyện của Tường Vi đã nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn học sinh, bởi Tường Vi đã thay mặt nhiều bạn nói lên tiếng lòng. 

Liên hệ với Tường Vi, cô bạn chia sẻ, cô bạn cảm thấy khá hài lòng khi câu chuyện của cô bạn đã truyền đạt được suy nghĩ của mình đến với các bạn đồng trang lứa và các bậc phụ huynh, những ai còn định kiến về khối ngành xã hội.  

Bên cạnh đó, sau chia sẻ này, rất  nhưng mấy bạn cũng rất đồng tình với câu chuyện của em.

Bản thân Tường Vi cũng tường bị dao động bởi những lời nói không hay ho của người khác

"Vì bọn em là dân chuyên Văn, nên đây cũng là điều bọn em trăn trở từ lâu rồi. Sau khi mạnh dạn chia sẻ quan điểm và nỗi niềm của mình trên bục dũng khí của Thiếu Niên Nói 2021, thầy cô và ba mẹ dường như hiểu em hơn rất nhiều so với trước đây. Thú thực, trước đây, ba mẹ em luôn muốn em tập trung vào khối D hơn, nhưng bây giờ ba mẹ đã cho em quyền tự chọn lựa khối thi của mình rồi"

"Sau Thiếu Niên Nói, em cảm thấy khá tự hào về bản thân mình khi đã thay mặt nhiều bạn khối C khác nói lên tiếng nói chung, đồng thời em cũng thấy tự tin hơn trong quyết định của mình.

Đối với em, Thiếu Niên Nói  không chỉ là sân chơi, mà đó còn như một trung tâm tiếng nói tuổi trẻ, nơi để những bạn trẻ như chúng em có thể bộc lộ hết những điều trăn trở, băn khoăn sâu kín nhất", Tường Vi bày tỏ. 

Qua chương trình "Thiếu Niên Nói", ba mẹ và thầy cô đã hiểu hơn về Vi, đồng thời ủng hộ mọi quyết định của Vi

Không chỉ gây ấn tượng với lối ăn nói khéo léo, lưu loát trên bục dũng khí của "Thiếu Niên Nói 2021", Tường Vi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi thành tích học tập vô cùng xuất sắc của mình. 

Trong đó phải kể đến những thành tích nổi bật: Á khoa Olympic Sử 30/4 năm học 2018-2019; Top 12 Én vàng học đường 2019; Giải Khuyến Khích Cùng Non sông cất cánh 2019; Top 90 Tự Hào sử Việt 2020; Học sinh giỏi thành phố môn sử (2020-2021), đội tuyển dự bị học sinh giỏi quốc gia.

Không chỉ gây ấn tượng với lối nói chuyện lưu loát, Tường Vi còn có thành tích học tập cực xuất sắc 

Chia sẻ về tính cách thường ngày của bản thân, Tường Vi cho biết, cô bạn là người hoạt ngôn, hài hước, năng động và hòa đồng. 

"Em còn dễ làm quen và có khả năng nói liên tục không ngừng luôn", Tường Vi hào hứng nói. 

Tường Vi cho biết, trong 3 môn thuộc khối C, nữ sinh thích nhất là môn Sử, mặc dù, môn học này là một trong những môn "khó nhằn" nhất. Bên cạnh đó, với Tường Vi, môn Lịch sử còn là tấm gương chân thật phản ánh tất cả về thế giới từ thuở hồng hoang cho đến hiện đại. 

"Học sử như du hành vượt thời gian vậy! Lịch sử giúp em hiểu được mình, được con người và xã hội", Tường Vi chia sẻ. 

Sắp tới, Tường Vi dự định thi vào ngành Luật tại ĐH Luật TP.HCM

Về những dự định trong tương lai, Tường Vi cho biết, cô bạn sẽ thi vào ngành Luật tại Đại học Luật TP.HCM sau khi tốt nghiệp cấp 3. 

"Từ nhỏ em đã mơ ước thành siêu nhân để bảo vệ công lý, nhưng tại mẹ em bảo siêu nhân không có thật nên em “bẻ lái” sang Luật sư vì theo em, đây là nghề nghiệp có thể bảo vệ con người, xây dựng một xã hội công bằng dân chủ hơn", Tường Vi quả quyết. 

Cô bạn cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về việc đối mặt với những phán xét, định kiến không mấy thiện cảm của người khác về các lựa chọn trong tương lai. Theo Vi, để đối mặt và vượt qua điều này, phương pháp mà cô bạn thấy hiệu quả nhất chính là chứng minh cho họ thấy mình hoàn toàn có khả năng chinh phục và thành công với con đường mình đã chọn. 

"Hãy tự tin vào chính bản thân mình, đó là bí quyết của em", Tường Vi quả quyết. 

* Cùng đón xem Thiếu Niên Nói 2021 và cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình tại SAOStar. Chương trình sẽ được lên sóng lúc 20h30 thứ năm hằng tuần trên kênh VTV3. 


 

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất