Học đường

Bồi hồi ngắm nhìn loạt sách giáo khoa Tiếng Việt của những thế hệ 7X, 8X đời đầu

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Mới đây, cư dân mạng đã không khỏi “dậy sóng” trước nhiều bài học gây tranh cãi trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, một số bài thậm chí được cho là có nội dung khó hiểu, không phù hợp với trẻ em.

Năm học 2020 - 2021 là năm đầu tiên cả nước triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1. Thay vì chỉ có một bộ sách như trước, chương trình mới cho phép các trường chọn lựa các bộ sách gồm: Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, Kết nối tri thức với cuộc sống. 

Trong suốt một tháng vừa qua, những nội dung trong sách giáo khoa lớp 1 của chương trình giáo dục phổ thông mới đang là đề tài gây tranh cãi nhiều nhất trên mạng xã hội. Không chỉ gây tranh luận về chương trình giảng dạy vượt quá sức học sinh, sách Tiếng Việt lớp 1 ở một vài bộ sách mới, nhất là bộ sách Cánh Diều mắc rất nhiều sai sót khó có thể chấp nhận.

Bồi hồi ngắm nhìn loạt sách giáo khoa Tiếng Việt của những thế hệ 7X, 8X đời đầu Ảnh 1
Những "hạt sạn" trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 đang là đề tài thu hút sự quan tâm của dư luận

Những tranh cãi trái chiều và cả những bức xúc, ngạc nhiên xung quanh bộ sách Cánh Diều dành cho học sinh lớp 1 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều người chỉ ra những bài học gây tranh cãi, thậm chí một số bài học bị cho là có nội dung khó hiểu, không phù hợp với học sinh lớp 1. 

Trước vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận này, nhiều cư dân mạng đã chia sẻ lại những hình ảnh về trang bìa hay nội dung của các quyển sách giáo khoa cũ của 7X, 8X đời đầu.

Những hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ là bìa của những quyển sách giáo khoa môn Học vần, Tập đọc, Tiếng Việt, Văn... dành cho bậc tiểu học của 30 - 40 năm trước. So sánh với thực trạng hiện tại, nhiều người cảm thấy may mắn vì họ được học những cuốn sách nhẹ nhàng, dễ nhớ, ít chịu những áp lực “vô hình” như các cô cậu học trò ngày nay.

Cùng điểm qua loạt những hình ảnh về các quyển sách giáo khoa đã gắn liền với nhiều thế hệ 7X, 8X đời đầu.

Bồi hồi ngắm nhìn loạt sách giáo khoa Tiếng Việt của những thế hệ 7X, 8X đời đầu Ảnh 2
Những năm 70 - 80 thế kỷ trước, học sinh lớp 1 sẽ được học môn Học vần. Theo đó, trẻ lớp 1 vào thời điểm đó sẽ có sách Học vần và Tập đọc. Trong hình là ấn bản Học vần năm 1976.
Bồi hồi ngắm nhìn loạt sách giáo khoa Tiếng Việt của những thế hệ 7X, 8X đời đầu Ảnh 3
Học vần tập một được ấn bản năm 1977
Bồi hồi ngắm nhìn loạt sách giáo khoa Tiếng Việt của những thế hệ 7X, 8X đời đầu Ảnh 4
Sách Tập đọc vỡ lòng được ấn bản năm 1979
Bồi hồi ngắm nhìn loạt sách giáo khoa Tiếng Việt của những thế hệ 7X, 8X đời đầu Ảnh 5
Sau khi thống nhất đất nước, môn học tương ứng với môn Tiếng Việt hiện nay ở lớp 5 trở xuống đều được gọi là Tập đọc
Bồi hồi ngắm nhìn loạt sách giáo khoa Tiếng Việt của những thế hệ 7X, 8X đời đầu Ảnh 6
Bồi hồi ngắm nhìn loạt sách giáo khoa Tiếng Việt của những thế hệ 7X, 8X đời đầu Ảnh 7
Bồi hồi ngắm nhìn loạt sách giáo khoa Tiếng Việt của những thế hệ 7X, 8X đời đầu Ảnh 8
Bồi hồi ngắm nhìn loạt sách giáo khoa Tiếng Việt của những thế hệ 7X, 8X đời đầu Ảnh 9
Các bìa sách Tập đọc 
Bồi hồi ngắm nhìn loạt sách giáo khoa Tiếng Việt của những thế hệ 7X, 8X đời đầu Ảnh 10
Bồi hồi ngắm nhìn loạt sách giáo khoa Tiếng Việt của những thế hệ 7X, 8X đời đầu Ảnh 11
Bồi hồi ngắm nhìn loạt sách giáo khoa Tiếng Việt của những thế hệ 7X, 8X đời đầu Ảnh 12
Bồi hồi ngắm nhìn loạt sách giáo khoa Tiếng Việt của những thế hệ 7X, 8X đời đầu Ảnh 13
Thập kỷ 1980, học sinh lớp 2 - 3 được học môn Tiếng Việt thay cho môn Tập đọc trước đó
Bồi hồi ngắm nhìn loạt sách giáo khoa Tiếng Việt của những thế hệ 7X, 8X đời đầu Ảnh 14
Lên lớp 4, ngoài sách Tiếng Việt, học sinh còn có sách Văn (tương ứng với môn Ngữ văn hiện nay)
Bồi hồi ngắm nhìn loạt sách giáo khoa Tiếng Việt của những thế hệ 7X, 8X đời đầu Ảnh 15
Sách Tiếng Việt lớp 1, tập 1, NXB Giáo dục ấn hành năm 1990 được đánh giá là phiên bản hoàn chỉnh nhất tính từ cuộc cải cách giáo dục năm 1979. Trước khi thay sách mới vào năm 2002, học sinh học đánh vần, tập viết tập đọc qua cuốn sách này
Bồi hồi ngắm nhìn loạt sách giáo khoa Tiếng Việt của những thế hệ 7X, 8X đời đầu Ảnh 16
Những quyển sách Tiếng Việt này sử dụng hình ảnh đơn giản, dễ hiểu hơn so với các quyển sách hiện tại
Bồi hồi ngắm nhìn loạt sách giáo khoa Tiếng Việt của những thế hệ 7X, 8X đời đầu Ảnh 17
Nhịp học của bộ sách giáo khoa cũ theo cũng được đánh giá là có phần chậm hơn so với sách mới giúp học sinh theo kịp bài giảng, dễ dàng tiếp thu kiến thức
Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất