Học đường

Xôn xao thông tin nam sinh trường THPT Giồng Ông Tố đặt máy quay lén trong nhà vệ sinh nữ

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Mới đây, thông tin những nam sinh của trường THPT Giồng Ông Tố (quận 2, TP.HCM) đã đặt điện thoại trong nhà vệ sinh với mục đích quay lén nữ sinh lan truyền trên MXH khiến nhiều người không khỏi hoang mang, lo lắng.

Mới đây, dư luận vô cùng hoang mang trước thông tin các nam sinh của một trường THPT tại TP.HCM có hành vi đặt máy quay lén bên trong nhà vệ sinh nữ. 

Cụ thể có khoảng 4 nam sinh được cho là thực hiện hành vi nêu trên, những học sinh này đều cùng thuộc một lớp của khối 12 trường THPT Giồng Ông Tố (quận 2, TP.HCM), thông tin đăng tải trên báo Người Lao Động cho biết.

Xôn xao thông tin nam sinh trường THPT Giồng Ông Tố đặt máy quay lén trong nhà vệ sinh nữ Ảnh 1
Một số nam sinh được cho là đã đặt máy quay lén bên trong nhà vệ sinh nữ trường học. Ảnh minh họa

Trao đổi trên TTO, Ông Nguyễn Văn Hiệp, hiệu trưởng Trường THPT Giồng Ông Tố, quận 2, TP.HCM, xác nhận có sự việc 2 nam sinh đặt máy quay lén nữ sinh trong nhà vệ sinh của trường như mạng xã hội phản ánh.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 30/11, vào giờ nghỉ giải lao lần thứ 2 (khoảng 10h15- 10h25).

Khi đó, một nhóm nữ sinh lớp 10 vào nhà vệ sinh thay quần áo khác để chuẩn bị ăn trưa bán trú thì bất ngờ thấy một camera điện thoại đang hoạt động được đặt trên laphông của nhà vệ sinh.

Ngay lập tức, nhóm nữ sinh này đã lấy chiếc điện thoại xuống, xóa ngay đoạn clip mà chiếc điện thoại đang quay. Đồng thời, nhóm nữ sinh đã có cách theo dõi, bắt được người làm việc này là 2 nam sinh lớp 12.

Ngay sau khi nắm được thông tin sự việc, nhà trường đã tiến hành xác minh, làm rõ.

Trước thông tin này, trên các diễn đàn chuyên bình luận về học đường, nhiều phụ huynh đã tỏ ra vô cùng lo lắng trước hành động thiếu suy nghĩ của nhóm nam sinh này.

Đa số ý kiến đều cho rằng, hành động này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh cũng như danh tiếng nhà trường. Mặt khác nếu những đoạn clip, hình ảnh được nhóm nam sinh quay lại không được giải quyết triệt để thì sẽ dễ bị phát tán trên các trang web đen, đến lúc đó thì những nữ sinh này sẽ phải gánh chịu những nổi tổn thương về tinh thần và tâm lý cực kỳ lớn.

Hiện cơ quan công an cũng đang vào cuộc tiến hành điều tra làm vụ việc. 

(Tổng hợp)

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất