Học đường

Nam sinh ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM gây chú ý tại Olympic 2020 bởi vẻ ngoài điển trai

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Nam sinh được nhắc đến là Santisouk Inthavong, sinh năm 1999, hiện đang là sinh viên của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM, khoa Quan hệ quốc tế.

Mới đây, Santisouk Inthavong - vận động viên môn Bơi lội của Lào bỗng dược dân tình chú ý đặc biệt khi xuất hiện tại Olympic 2020 (diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản, từ 23/7/2021 - 8/8/2021).

Santisouk Inthavong hay còn gọi là Tommy Nguyễn, sinh năm 1999, hiện đang là sinh viên của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM, khoa Quan hệ quốc tế. 

Tommy sinh ra và lớn lên tại Lào nhưng từ năm 2014 đến nay anh đã về Việt Nam để học tập. Nam sinh ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn còn khiến nhiều bạn bè ngưỡng mộ khi sử dụng thành thạo 4 ngôn ngữ là Anh, Lào, Việt, Thái.

Santisouk là con lai Lào - Việt, cha là người Lào, mẹ là người Việt Nam. Trước khi thi đấu tại Olympia Tokyo 2020, chàng trai trẻ từng có kinh nghiệm tham gia nhiều giải đấu khu vực và quốc tế như: Olympic 2016 và 2021, SEA Games, FINA World Championships...

Bên cạnh tài năng ở môn thể thao bơi lội, Tommy chơi giỏi khá nhiều các môn thể thao khác nữa như bóng chuyền, bóng đá, cầu lông.

Trả lời Zing News, Tommy Nguyễn cho biết cậu mong muốn được hiểu thêm về lịch sử và mối quan hệ của Việt Nam và Lào, đồng thời góp sức mình trong việc xây dựng quan hệ ngoại giao giữa hai nước

"Giáo viên, bạn bè đã động viên và giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian qua. Tôi cảm thấy may mắn khi được yêu quý và quan tâm",  Tommy Nguyễn nói. 

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất