Học đường

Muốn theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, 'nằm lòng' ngay 'bí kíp' thi khối S thành công

Luckysmile
Chia sẻ

Có rất nhiều bạn trẻ sở hữu năng khiếu biểu diễn đầy cuốn hút nhưng lại chọn học những ngành không liên quan do sợ nghề nghiệp không ổn định sau này. Nhưng nếu bạn có khả năng và thực sự đam mê với nghệ thuật, hãy đầu tư cho nó thật bài bản từ đầu bằng việc thi vào các trường đào tạo chuyên nghiệp.

Khối S thi những môn gì và trường nào có tuyển sinh khối này?

Khối S được chia thành 2 khối nhỏ sau:

    Khối S00 (Ngữ văn - Năng khiếu SKĐA 1 - Năng khiếu SKĐA 2)Khối S01 (Toán - Năng khiếu 1 - Năng khiếu 2)
  • Một buổi thi năng khiếu diễn xuất.

Hiện nay chỉ có 3 trường đại học tuyển sinh khối năng khiếu S đó là:

- Trường Đại Học Văn Hóa - Nghệ Thuật Quân Đội

- Trường Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh

- Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương

Nhóm ngành khối S có đa dạng không hay chỉ có mỗi ngành diễn viên?

Các nhóm ngành học khối S khá đa dạng, có thể kể ra như:

    Đạo diễn sân khấuHuấn luyện viên múaDiễn viên kịch, điện ảnh, truyền hìnhBiên đạo múaQuay phim điện ảnhLý luận, phê bình điện ảnh, truyền hìnhĐạo diễn điện ảnh - đạo diễn truyền hìnhThiết kế mỹ thuật sân khấuNhiếp ảnh - Quay phim truyền hình
  • Biên kịch điện ảnh, truyền hình 

    Tốt nghiệp khối S, bạn có thể làm rất nhiều công việc liên quan đến nghệ thuật. Ảnh minh họa.

    Khối S có đa dạng ngành nghề để các bạn lựa chọn, không chỉ là những nghành liên quan đến diễn xuất mà bên cạnh đó sẽ còn những ngành khác liên quan đến lĩnh vực sân khấu điện ảnh.

Thi khối S không dành cho thí sinh thiếu tự tin

Nếu khối H và khối M là khối năng khiếu về văn hóa thì khối S sinh ra để dành riêng cho các bạn yêu thích nghiệp diễn, cũng như các công việc liên quan đến nghệ thuật, phim ảnh. Môn năng khiếu của khối S đòi hỏi các thí sinh phải có kỹ năng về biểu diễn, diễn xuất, tự tin trước đám đông. Quan trọng nhất là thí sinh phải làm chủ được khả năng thay đổi biểu cảm khuôn mặt và tông độ của giọng nói.

Bên cạnh đó, thí sinh muốn dự thi khối S còn phải có hình thể phù hợp, cụ thể:

- Ngành Diễn viên sân khấu điện ảnh, Diễn viên cải lương, Diễn viên chèo, diễn viên Rối:

    Yêu cầu: Nam cao từ 165cm trở lên, nữ cao từ 155cm trở lên. Thí sinh có ngoại hình cân đối, không có khuyết tật về hình thể và giọng nói, độ tuổi từ 17 tới 22 (riêng với Diễn viên chèo, Diễn viên cải lương, Diễn viên rối cần thêm giọng hát tốt). Diễn viên nữ dự thi không được mặc áo dài, không mặc váy và không được trang điểm.

- Ngành Biên đạo múa: Đã tốt nghiệp Trung cấp múa hoặc Cao đẳng múa.

- Ngành Biên đạo múa đại chúng: Đã tốt nghiệp THPT, có năng khiếu nghệ thuật múa, có hình thể đẹp.

- Ngành Quay phim điện ảnh: Thí sinh phải biết sử dụng máy ảnh cơ

Dù là một nhóm ngành năng khiếu nhưng điều kiện để đỗ được khối S thật không hề dễ dàng. Nhưng nếu bạn có đủ đam mê và tự tin thì không gì là không thể phải không.

Chia sẻ

Bài viết

Luckysmile

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất