Học đường

Lộ diện 6 vị giám khảo xuất hiện tại Đại học Hoa Sen trong đêm chung kết 'Miss University NHG 2020'

Sơn Ca
Chia sẻ

Đại học Hoa Sen đã chính thức công bố dàn ban giám khảo sẽ xuất hiện tại chung kết “Miss University NHG 2020” gồm: Nhà báo Trác Thúy Miêu, Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, Siêu mẫu Khả Trang, Siêu mẫu Ngọc Tình, NTK Việt Hùng, NTK Hà Duy.

Đến thời điểm hiện tại, Top 20 các trường Đại học đang gấp rút chuẩn bị chu đáo “tất tần tật” mọi khâu từ khả năng biểu diễn, khả năng ứng xử, trang phục… để xuất hiện tự tin nhất trong đêm Chung kết “Miss University NHG 2020”.

Vào ngày 12/1/2020, chung kết “Hoa khôi Sinh viên NHG 2020” sẽ chính thức diễn ra tại Đại học Hoa Sen với màn tranh tài của Top 20 thí sinh xuất sắc nhất. Ngoài những phần dự thi của các thí sinh, một nhân tố không thể không nhắc đến trong cuộc thi này chính là dàn ban giám khảo sẽ ngồi “ghế nóng”, quyết định ngôi vị cao nhất thuộc về thí nào.

Mới đây, Đại học Hoa Sen đã chính thức công bố dàn ban giám khảo sẽ xuất hiện tại chung kết “Hoa khôi Sinh viên NHG 2020” gồm: Nhà báo Trác Thúy Miêu, Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, Siêu mẫu Khả Trang, Siêu mẫu Ngọc Tình, NTK Việt Hùng, NTK Hà Duy.

Trác Thúy Miêu tên thật là Vũ Hoài Phương. Trác Thúy Miêu là một cây bút sắc sảo hàng đầu chuyên viết về mảng thời trang ở Việt Nam. Thúy Miêu đã từng là vận động viên dancesport thế hệ đầu của Việt Nam tham dự vào kỳ SEA Games 23. Mặt khác cô cũng tham gia vào thiết kế thời trang và làm MC cho một số chương trình truyền hình, trong đó còn có Chuyện đêm muộn phát sóng trên kênh VTV3 - Đài THVN.

Lưu Thiên Hương sinh năm 1977, tại Nam Định, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Năm 2010, Thiên Hương chính thức hoạt động âm nhạc với vai trò nhạc sĩ. Hiện tại người nghe nhạc biết đến cô nhiều hơn với danh nghĩa là một nữ nhạc sĩ trẻ tuổi có những sáng tác Rock được bạn trẻ yêu thích như : Thu Tình Yêu, Chiếc Áo Cho Em, Vì Em Đã Yêu Anh, … Ngoài sáng tác, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương còn ngồi ghế nóng nhiều chương trình truyền hình và tham dự các sự kiện giải trí trong nước.

Khả Trang (SN 1992, quê ở Hà Giang), tên thật là Dương Thị Hà Giang, là một siêu mẫu nổi tiếng trong giới người mẫu Việt. Cô sở hữu chiều cao “khủng” là 1,79m, số đo 3 vòng 86-61-93 và đặc biệt chiều dài chân là 114 cm, được xem là cặp chân dài nhất làng mẫu hiện nay. Khả Trang từng được chuyên trang sắc đẹp Global Beauties bình chọn là “Mỹ nhân đương đại quyến rũ nhất 2016 -2017”. Siêu mẫu Khả Trang còn gây ấn tượng với nhiều người khi nói được các thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Thái. Chính sự nổi trội này, Khả Trang ngay lập tức ghi điểm trong mắt bạn bè quốc tế.

NTK Nguyễn Việt Hùng sinh ra tại Quảng Bình. Năm 1992, anh thi đỗ vào ĐH Luật TP.HCM và chuyển vào Nam sinh sống. Xuất thân là một Luật sư, nhưng “nghề chọn người”, chính bản thân NTK Nguyễn Việt Hùng cũng không ngờ rằng anh lại có một sự nghiệp thành công, tạo được tên tuổi hàng đầu trong làng thiết kế áo dài Việt như ngày hôm nay. NTK Nguyễn Việt Hùng đã có 17 năm gắn bó với lĩnh vực thời trang và các cuộc thi sắc đẹp. Anh được đánh giá là “ông bầu Hoa hậu” đầu tiên có ý thức xây dựng hình ảnh một Hoa hậu gắn liền với các hoạt động từ thiện, quan hệ mật thiết với giới truyền thông giúp cho vương miện thêm tỏa sáng.

Hà Duy là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng về đầm dạ hội đính kết ở khu vực miền bắc. Hà Duy đã tốt nghiệp khoa Tạo dáng công nghiệp tại Viện Đại học Mở Hà Nội. Anh từng tham gia các cuộc thi Vietnam Collection Grand Prix 2008, Ngôi sao thời trang, Ngôi sao thiết kế thời trang 2013. Đồng thời Hà Duy cũng từng cộng tác với một số tờ tạp chí chuyên ngành, và từng tham gia các Tuần lễ Thời trang Việt Nam. Hà Duy là một trong những nhà thiết kế được nhiều người đẹp Việt yêu thích vì những trang phục do anh thiết kế đều mang vẻ đẹp thuần khiết và giúp tôn lên vóc dáng của người mặc. Những người đẹp từng diện thiết kế của Hà Duy có thể kể đến như: Phạm Hương, Hương Giang Idol, Trang Phạm, người mẫu Thùy Dương…

Cuộc thi “Hoa khôi sinh viên NHG 2020” là sân chơi dành riêng cho nữ sinh của 4 trường đại học nằm trong hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) bao gồm Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Hoa Sen, Đại học Gia Định và Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp của nữ sinh viên, đặc biệt là vẻ đẹp trí tuệ, tài năng, sự tự tin, năng động, cổ vũ động viên sinh viên tích cực trong học tập, tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng, có tấm lòng nhân ái, biết yêu thương và chia sẻ.

Vào ngày 27/12 tới đây, vòng chung kết của “Hoa khôi sinh viên NHG 2020” sẽ được tổ chức tại Đại học Gia Định; Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được tổ chức vào ngày 3/1/2020; tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng được tổ chức vào ngày 5/1/2020; tại Đại học Hoa Sen được tổ chức vào ngày 12/1/2020.

Thí sinh đạt ngôi vị cao nhất sẽ giành được những giải thưởng vô cùng giá trị như sau:

- Hoa khôi: 100 triệu đồng và vương miện (50 triệu đồng tiền mặt và 50 triệu đồng học bổng).

- Á khôi: 30 triệu đồng (15 triệu đồng tiền mặt và 15 triệu đồng học bổng).

- 8 thí sinh lọt TOP 10: 3 triệu đồng/giải.

Để xem thêm các thông tin khác, mời các bạn sinh viên xem tại fanpage và website tại các trường Đại học trên.

Chia sẻ

Bài viết

Sơn Ca

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất